Home Chuyện Lạ Có Thật 10 loại trái cây có hình thù kỳ quái

10 loại trái cây có hình thù kỳ quái

Kiwano (Dưa sừng)

Kiwano là loại trái cây khá giống dưa chuột hoặc dưa
hấu và có nguồn gốc ở châu Phi. Nó được xem là tổ tiên của những loại
dưa trồng khác. Khi chín, bề ngoài Kiwano có màu vàng và mọc nhiều sừng
lởm chởm, trong khi ruột bên trong có màu xanh với vị chát. Đây là loại
trái cây có thể ăn được, nhưng nó thường được dùng để trang trí. Hiện
loại quả này được trồng ở Mỹ, Chile, Australia và New Zealand. 
Thanh long

Còn được biết đến với cái tên Pitaya, thanh long có bề
ngoài màu đỏ như một ngọn lửa được cách điệu. Loài quả này có nguồn gốc ở
Mexico, các nước Trung Mỹ và Nam Mỹ, nhưng hiện nay được trồng nhiều ở
các nước Đông Nam Á, miền Nam Trung Quốc, Australia và cả Israel. Bên
trong ruột thanh long có những hạt như vừng đen và có vị thơm dịu, ngọt.
Sầu riêng

Sầu riêng là loại cây ăn quả thuộc chi Durio (chi sầu
riêng) được biết đến rộng rãi tại Đông Nam Á. Sầu riêng có thân cây lớn,
quả có mùi độc đáo và vỏ nhiều gai. Quả có dạng hình bầu dục đến tròn,
với chiều dài 30 cm, đường kính 15 cm và trọng lượng từ 1 đến 2 kg. Cơm
của quả sầu riêng thường có màu vàng nhạt. Mặc dù là loài trái cây thơm
ngon, nhưng mùi vị của nó có thể khiến nhiều người không chịu nổi và đã
bị cấm xuất hiện ở nơi công cộng tại các nước như Brunei, Indonesia,
Malaysia.
Phật thủ

Phật thủ là giống cây ăn quả thuộc chi Cam chanh. Tên
gọi của loài cây này xuất phát từ hình dáng của quả chia nhánh trông như
bàn tay Phật. Phật thủ là giống cây bản địa của Trung Quốc và Nhật Bản,
được trồng khá phổ biến ở Việt Nam. Quả phật thủ dùng ăn tươi, làm mứt.
Loại quả này thường có mặt trong mâm ngũ quả trên bàn thờ
ngày Tết của người Việt.
Chanh leo

Là một trong số các loài có thân cứng nhất trong chi
Lạc tiên (Passiflora), chanh leo có các hoa lớn với các nhụy và nhị hoa
to. Thân cây có thể trơn nhẵn hoặc có lông tơ, dài, bò leo và có nhiều
tua cuốn. Các lá hình chân vịt 3 thùy mọc so le, kích thước 6-15 cm. Quả
mọng nhiều cùi thịt, màu ánh vàng khi chín, với kích thước cỡ quả trứng
gà.
Dứa dại

Dứa dại là môt loài cây nhiệt đới với lá có vị ngọt.
Cây dứa được sử dụng trong nấu nướng để làm gia vị cho các món tráng
miệng cũng như các món chính. Ở Ấn Độ, cây dứa dại còn được dùng để làm
dầu trị liệu và dầu thơm. Quả dứa dại có vị ngọt và thường được dùng để
chữa bệnh.
Chôm chôm

Chôm chôm là loài cây vùng nhiệt đới Đông Nam Á. Tên
gọi chôm chôm tượng hình cho trạng thái lông của quả loài cây này. Lông
cũng là đặc tính cơ bản trong việc đặt tên của người Mã
Lai: rambutan (trái có lông). Ngày nay, chôm chôm được trồng trong vùng
có vĩ độ từ 15° Nam tới 15° Bắc, gồm châu Phi, châu Đại Dương, Trung Mỹ
và đặc biệt càng ngày càng gia tăng ở châu Úc và quần đảo Hawaii. Quả
chôm chôm mọc thành chùm màu đỏ, vàng hay vàng cam. Vỏ có nhiều lông
nhọn, mềm, cong. Quả chôm chôm có hương vị ngon ngọt, hơi chua.
Quả Mộc thông 

Mộc thông là dạng cây bụi có nguồn gốc ở Nhật Bản,
Trung Quốc và Hàn Quốc. Cây có thể phát triển cao hơn 10m. Lá của chúng
mọc so le, thường là lá kép. Hoa thường có dạng cành hoa rủ xuống. Quả
mộc thông có vỏ màu xanh, trông như một chiếc bánh kẹp nhét đầy hạt phía
trong.
Atemoya

Atemoya là loài thuộc họ na và có nguồn gốc ở vùng
nhiệt đới châu Mỹ. Loại trái cây này phổ biến ở Đài Loan, Cuba và
Venezuela… Quả Atemoya thường có hình trái tim hoặc hình tròn, với màu
xanh lá cây nhạt. Quả Atemoya mềm, có vỏ mấp mô. Thịt quả Atemoya nhiều
nước, ngọt và hơi chát.
Quả da rắn (hay quả Salak)

Salak là một loài cây cọ có nguồn gốc ở Indonesia. Cây
Salak có thân ngắn với lá dài khoảng 6m, mỗi lá có cuống dài 2m, trên đó
có gai dài 15cm. Quả Salak thường mọc ở gốc cây và được gọi là quả da
rắn, vì nó có vỏ vảy màu nâu đỏ. Nhân quả Salak có vị ngọt và có tính
axit.
Bình An

Theo Infonet
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận