Home Chuyện Lạ Có Thật 70 tuổi vẫn làm… gái bán hoa

70 tuổi vẫn làm… gái bán hoa

Họ được công nhận là cặp song sinh làm gái bán hoa già nhất ở Amsterdam, Hà Lan.

Những ngày này, khu phố đèn đỏ ở Amsterdam dường như xôm tụ hơn. Đông đảo khách hàng có mặt tại đây để chụp hình với hai nhân vật rất nổi tiếng: bà Louise và Martine Fokkens.
Họ là cặp chị em sinh đôi hành nghề gái mại dâm già nhất tại thủ đô của đất nước hoa tulip. Năm nay hai cụ đã bước sang tuổi 70.

Hai chị em gái bán hoa này đang là những "ngôi sao" nổi tiếng tại Hà Lan
Xuất hiện với trang phục đỏ rực từ đầu đến chân gồm: áo khoác da, bốt, quần jean, mũ nồi và cả khăng quàng cổ, hai chị em nhà Fokkens thoải mái dạo bộ khắp các con phố.
Rất nhiều người dân địa phương từ già đến trẻ cũng như khách du lịch đều vô cùng choáng váng, thậm chí không tin vào câu chuyện này.
“Hãy nhìn họ kìa  “ouwe hoeren” (cụm từ này có nghĩa là những cô gái bán hoa cao tuổi) – Koen Booij -chàng trai 19 tuổi hét lớn và chạy khắp nơi. Trên tay anh cầm tấm bưu ảnh có chữ kí của hai cụ bà được tặng kèm cuốn sách mới nhất nói về những góc khuất của đời sống gái mại dâm mà họ đã hành nghề hơn nửa thế kỉ qua.
Từ đầu những năm 1960, đầu tiên là Louise và sau đó là Martine đã bắt đầu bước chân vào nghề này tại khu phố được mệnh danh là khu vực đèn đỏ nổi tiếng nhất thế giới – Wallen.
70 tuổi vẫn làm... gái bán hoa, Phi thường - kỳ quặc, Gai ban hoa gia nhat, Gai ban hoa 70 tuoi, Pho den do ha lan,Louise, Martine Fokkens, chuyen la, chuyen la co that
Dù 70 tuổi nhưng cả hai vẫn rất khỏe mạnh
Ngày nay, khu vực này vẫn có khoảng 5.000 đến 8.000 gái mại dâm hoạt động nhưng chủ yếu tại 370 khu vực nổi tiếng.
Hiện tại, khi đã bước sang tuổi 70, cặp chị em song sinh đã nổi tiếng toàn thế giới.
Một bộ phim tài liệu có tên gọi "Ouwehoeren" (tên tiếng Anh là Meet the Fokkens – gặp chị em nhà Fokkens) đã miêu tả cận cảnh cuộc sống của họ.
Tại Liên hoan phim tài liệu quốc tế Amsterdam, nó đã nhận được những phản hồi rất tích cực và liên tục được chiếu lại ở nhiều nơi.
Những cuốn sách viết về họ còn được dịch sang tiếng Anh, Pháp và một số ngôn ngữ khác. Thậm chí một chương trình truyền hình đêm khuya về chủ đề tình dục và các loại thuốc gây nghiện tại Hà Lan cũng mời họ làm nhân vật chính.
70 tuổi vẫn làm... gái bán hoa, Phi thường - kỳ quặc, Gai ban hoa gia nhat, Gai ban hoa 70 tuoi, Pho den do ha lan,Louise, Martine Fokkens, chuyen la, chuyen la co that
Họ nổi tiếng khắp đất nước Hà Lan
Cuốn sách thứ hai của họ – "Ouwehoeren op reis" (Old Whores on a Journey – Những gái bán hoa già trên một hành trình) cũng vừa được xuất bản.
Nhà phát hành Bertram en De Leeuw chia sẻ với AFP rằng hàng nghìn bản copy của hai cuốn sách đã bán sạch tại Hà Lan và nó nằm trong danh sách những cuốn sách bán chạy nhất tại đất nước này.
Mặc dù tại thành phố này nghề mại dâm đã có từ thế kỉ 15 nhưng trường hợp của họ cho đến bây giờ vẫn là câu chuyện gây sốc.
70 tuổi vẫn làm... gái bán hoa, Phi thường - kỳ quặc, Gai ban hoa gia nhat, Gai ban hoa 70 tuoi, Pho den do ha lan,Louise, Martine Fokkens, chuyen la, chuyen la co that
70 tuổi vẫn làm... gái bán hoa, Phi thường - kỳ quặc, Gai ban hoa gia nhat, Gai ban hoa 70 tuoi, Pho den do ha lan,Louise, Martine Fokkens, chuyen la, chuyen la co that
Một trong hai chị em vẫn còn hành nghề này
Cách đây 2 năm, Louise đã giải nghệ vì chấn thương ở chân trong khi Martine vẫn làm việc đều đặn 1 tuần từ 1 đến 2 lần trong đó có cả ngày Chủ nhật. Khách hàng của họ chủ yếu là các quý ông lớn tuổi.
70 tuổi vẫn làm... gái bán hoa, Phi thường - kỳ quặc, Gai ban hoa gia nhat, Gai ban hoa 70 tuoi, Pho den do ha lan,Louise, Martine Fokkens, chuyen la, chuyen la co that
70 tuổi vẫn làm... gái bán hoa, Phi thường - kỳ quặc, Gai ban hoa gia nhat, Gai ban hoa 70 tuoi, Pho den do ha lan,Louise, Martine Fokkens, chuyen la, chuyen la co that
Ít ai nghĩ họ đã 70 tuổi
Đầu tháng 10, hai chị em trở thành khách mời thường xuyên của talk show nói về tình dục và chất gây nghiện "Spuiten en Slikken" (Shoot and Swallow).
Tôi nhìn thấy họ trên tivi. Tôi nghĩ họ thật tuyệt vời” – một fan hâm mộ hai chị em chia sẻ với AFP. “Họ đã trả lời các câu hỏi mà cha mẹ của chúng tôi không thể”.
Thùy Vân (Theo What)
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận