Home Chuyện Lạ Có Thật Bé gái 4 tuổi mang gương mặt “người sói”

Bé gái 4 tuổi mang gương mặt “người sói”

Một bé gái 4 tuổi ở Trung Quốc mắc phải căn bệnh di truyền hiếm gặp khi toàn thân mọc đầy lông, tóc.

Jing Jing mắc hội chứng Hypertrichosic Universalis khiến mặt và toàn thân mọc đầy lông, tóc.
Jing Jing mắc hội chứng Hypertrichosic Universalis khiến mặt và toàn thân mọc đầy lông, tóc.

Bé gái đó là Jing Jing, 4 tuổi, ở Trung Quốc. Jing Jing mặc bệnh di truyền khiến lông mọc dày đặc trên khắp người và khuôn mặt em. Hiện các bác sĩ ở một bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ ở Changsha, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã đề nghị được giúp đỡ cô bé.

Mẹ của bé Jing Jing đã đến bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ này để tỏ lòng biết ơn các chuyên gia đã giúp đỡ con gái mình.

Theo các bác sĩ ở đây cho biết Jing Jing mắc hội chứng bệnh Hypertrichosis Universalis, một hình thức đột biến di truyền trong đó các tế bào bình thường chuyển sang các khu vực bất thường, ví dụ như tế bào lông mọc trên mí mắt và trán.

Bé gái được mẹ mặc bộ trang phục truyền thống.

Bệnh nhân mắc hội chứng Hypertrichosic Universalis như bé Jing Jing thường mọc lông, tóc trên toàn bộ cơ thể và khắp mặt. Trong nhiều trường hợp, bệnh nhân nữ còn mọc râu như nam giới.

Các bác sĩ cho biết bé gái Jing Jing có thể sẽ phải mất tới 2 năm để điều trị khỏi bệnh hoàn toàn.

 

Cô bé bắt đầu được điều trị. Các bác sĩ cho biết em sẽ phải mất ít nhất 2 năm để có thể khỏi bệnh hoàn toàn

Các

Mẹ cô bé Jing Jing chia sẻ về bệnh tình của con gái cũng như gửi lời cảm ơn đến các bác sĩ viện thẩm mỹ đã tận tình giúp đỡ bé Jing Jing

Đại Lâm ( Theo báo công lý )
Kinh hoàng hủ tục chôn sống trẻ bị bạch tạng ở vùng núi miền TrungSau 7 ngày thay tim, chàng trai “bỗng” tăng ham muốn tình dụcCô gái có khuôn mặt dị dạng teo tóp

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận