Home Chuyện Lạ Có Thật Bé gái sẽ chết nếu ngừng uống sữa

Bé gái sẽ chết nếu ngừng uống sữa

Holly Lindley (9 tuổi) mắc phải một căn bệnh lạ mang tên là dự trữ Glycogen. Trung bình mỗi ngày bé phải uống tới hơn 3,4 lít sữa để duy trì sự sống.

Khi mắc phải bệnh dự trữ Glycogen, những thực phẩm mà Holly Lindley ăn sẽ không thể chuyển hóa thành năng lương. Do đó, cô bé phải uống sữa gần như liên tục để không rơi vào tình trạng hôn mê.

Bé Holly Lindley mắc phải căn bệnh dự trữ Glycogen
Bà Karen (35 tuổi) – mẹ của Holly Lindley cho hay: Bé được phát hiện mắc bệnh dự trữ Glycogen từ năm 2 tuổi, sau một lần bị ngất tại nhà riêng ở Doncaster, South Yorkshire.
Càng lớn, Holly Lindley sẽ cần càng nhiều năng lượng. Điều đó có nghĩa là cô sẽ càng phải uống nhiều sữa hơn nữa.
Rất hiếm người mắc phải căn bệnh dự trữ  Glycogen như Holly Lindley. Trên thế giới, trung bình cứ khoảng 3 triệu người thì mới có một người mắc phải căn bệnh này.
Tâm An (Theo Metro)
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận