Home Chuyện Lạ Có Thật Cậu bé nổi tiếng nhờ có 25 ngón tay, chân

Cậu bé nổi tiếng nhờ có 25 ngón tay, chân

Những em học sinh thường được dạy đếm từ 1 đến 10 với hai bàn tay, thế nhưng đối với một cậu bé 4 tuổi đến từ Ấn Độ, chắc chắn em sẽ gặp không ít bối rối khi đến tuổi đi học. Nếu cộng tất cả ngón tay và ngón chân của em, con số tổng sẽ là 25.

Arpan Saxena hiện đang sống ở Bhopal (Ấn Độ). Em mắc phải hai chứng rối loạn gen do di truyền gọi là Polydactyl và Syndactyly. Chúng khiến cho bàn tay và chân em có nhiều ngón hơn bình thường và dính liền với nhau.

Arpan có tất cả 13 ngón tay và 12 ngón chân, em là một nhân vật rất nổi tiếng ở Bhopal và hình ảnh của em được dán trên khắp đường phố. 

Cậu bé nổi tiếng nhờ có 25 ngón tay, chân | Chuyện lạ,chuyện lạ thế giới,phi thường,kỳ quặc
Mặc dù không được bình thường như những đứa trẻ khác nhưng Arpan rất vui vì “nhờ” nó
em trở nên nổi tiếng.

Cậu bé nổi tiếng nhờ có 25 ngón tay, chân | Chuyện lạ,chuyện lạ thế giới,phi thường,kỳ quặc
Tuy nhiên, Arpan cũng hy vọng em sẽ có thể mang giày dép như những người khác.

“Cháu rất thích khi có người đến gần và chụp ảnh cháu. Điều duy nhất cháu không thích là cháu không thể đi bộ được nhiều. Chân cháu không thể mang vừa bất cứ đôi giày nào”, Arpan hồn nhiên.

Bố của Arpan, anh Anil Saxena (35 tuổi), là thợ kéo xe. Anh tiết lộ Arpan ra đời với 26 ngón chứ không phải 25 như bây giờ. “Khi thằng bé được sinh ra, chúng tôi rất ngạc nhiên khi thấy Arpan có đến 26 ngón tay và chân. Tôi chưa bao giờ nghe nói có một đứa trẻ nào lại như thế. Trong một tai nạn năm 2 tuổi, thằng bé đã bị đứt một ngón tay”, anh Anil kể lại.

Cậu bé nổi tiếng nhờ có 25 ngón tay, chân | Chuyện lạ,chuyện lạ thế giới,phi thường,kỳ quặc
Arpan Saxena và mẹ.

Cậu bé nổi tiếng nhờ có 25 ngón tay, chân | Chuyện lạ,chuyện lạ thế giới,phi thường,kỳ quặc
Cha của Arpan là một trong những người may mắn thoát khỏi thảm họa công nghiệp năm 1984.

Mẹ của Arpan, cô Tanu (30 tuổi), cho biết gia đình cô sẽ không để Arpan làm phẫu thuật dù nhận được sự hỗ trợ của rất nhiều người. “Arpan rất nổi tiếng ở Bhopal và chúng tôi thích như thế. Ngoài ra, tôi cũng sợ việc phẫu thuật sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của thằng bé”, Tanu nói.

Cha của Arpan là một trong những người may mắn sống sót khỏi thảm họa công nghiệp vào năm 1984. Tuy nhiên, những di chứng của nó vẫn tồn tại đến ngày hôm nay. 

Dù có rất nhiều ngón tay, chân nhưng Arpan không phải là người được ghi vào sách kỷ lục Guinness. Người hiện tại đang giữ kỷ lục là cậu bé hai tuổi Akshat Saxena với 34 ngón tay, chân.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận