Home Chuyện Lạ Có Thật Cha của khoảng 600 con

Cha của khoảng 600 con

Bertold Wiesner và vợ Mary Barton đã mở phòng mạch chữa trị vô sinh tại London vào thập niên 1940, và đã giúp thụ thai được 1.500 trẻ.

Người ta luôn cho rằng nguồn tinh trùng mà ông Wiesner sử dụng lấy từ một nhóm người đặc biệt thông minh, nhưng thông tin mới đây cho thấy khoảng 600 trẻ là con ruột của ông này.

Nếu không kiểm soát chặt chẽ, thụ tinh ống nghiệm có thể gây ra các bi kịch gia đình

Nếu không kiểm soát chặt chẽ, thụ tinh ống nghiệm có thể gây ra các bi kịch gia đình


Kết quả cuộc nghiên cứu do hai trong số những người xuất xứ từ phòng mạch trên thực hiện cho thấy ông Wiesner, nhà sinh học người Áo, chính là người cung cấp 2/3 số tinh trùng được hiến.

Nhà làm phim người Canada Barry Stevens và luật sư Anh David Gollancz đã rút ra kết luận trên trong nỗ lực tìm ra cội nguồn của mình, theo tờ Sunday Times.

Tinh trùng của một người hiến không nên được dùng cho nhiều đối tượng thụ tinh khác nhau, nhằm tránh tình trạng anh chị em cùng chung nửa dòng máu gặp gỡ và lập gia đình với nhau.

Theo luật sư Gollancz, ước tính trung bình ông Wiesner tự hiến tinh trùng cho khoảng 20 ca/năm.

Vào năm 1990, Anh đã công bố luật qui định về các điều khoản thụ tinh, theo đó tinh trùng của một người có thể dùng để tạo ra tối đa 10 gia đình.

Phi Yến
(Theo TNO)
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận