Home Chuyện Lạ Có Thật Cô bé 4 tuổi có IQ gần bằng Einstein

Cô bé 4 tuổi có IQ gần bằng Einstein

Heidi Hankins có chỉ số IQ 159, thấp hơn 1 điểm so với nhà vật lí huyền thoại Albert Einstein.


Hai tuổi em có thể đếm đến 40, đọc thuộc lòng các bài thơ và đọc sách như đứa trẻ bảy tuổi.

Ba tuổi, cô bé đã làm được phép tính cộng và trừ.

Lên bốn, Heidi Hankins có chỉ số IQ 159 – chỉ thấp hơn một điểm so với nhà vật lý Albert Einstein – trở thành một trong những thành viên trẻ nhất của Mensa.

Heidi Hankins bốn tuổi có chỉ số IQ là 159, thấp hơn so với Stephen Hawking và Albert Einstein.

Heidi ngồi một bài kiểm tra IQ sau cô giáo mầm non của em nhận thấy em rất thông minh.

Điểm số trung bình của một người lớn là 100, một người có “năng khiếu” là 130. Nhưng cô bé gây ấn tượng đặc biệt với điểm số cao ngất ngưởng 159.

Và cha mẹ cô, Matthew, 47 tuổi, giảng viên trường đại học Southampton, Sophy, 43 tuổi, nghệ sĩ, hy vọng con gái của họ có thể được học trước so với tuổi 1 năm, khi cô bé bắt đầu đi học vào tháng 9.

Heidi làm một bài kiểm tra IQ Wechsler, trong đó sử dụng những câu hỏi để đo tiềm năng trí tuệ của một đứa trẻ.

Tiến sĩ Hankins cho biết: "Chúng tôi luôn luôn nghĩ rằng Heidi thông minh bởi vì cô đã được đọc sớm.”

"Tôi tập hợp đầy đủ những cuốn sách Oxford Reading Tree cho cô bé đọc và cô bé đọc 30 cuốn sách trong khoảng một giờ. Cô bé có vốn từ vựng khá tốt, nói năng lưu loát. “

Tiến sĩ Hankins cho biết, Heidi đã vẽ được nàng công chúa và các loài động vật từ khi cô bé 14 tháng tuổi – khi mà ở tuổi đó thì hầu hết trẻ em chỉ có thể đánh dấu những trang sách!

Và 18 tháng tuổi, gia đình nhận thấy khả năng của cô bé và cho em sử dụng máy tính để học.

Tiến sĩ Hankins cho biết: "Heidi đã thực sự phát triển hơn trẻ em khác về mặt học tập, nghệ thuật và thể chất.

Cô bé cao hơn so với các bạn cùng lớp một cái đầu. Chiều cao của cô bé là 3ft 10in, tương đương với chiều cao trung bình của một đứa trẻ 6 tuổi. Cũng giống như những đứa trẻ khác, cô bé cũng thích búp bê Barbies và chơi xếp hình Lego.

John Stevenage, giám đốc điều hành của British Mensa, cho biết: “Cha mẹ của cô bé chắc chắn rằng cô bé có tiềm năng rất lớn.”

Nhà vật lí huyền thoại Albert Einstein và Giáo sư Stephen Hawking, cả hai đều có chỉ số thông minh 160, chỉ cao hơn Heidi 1 điểm, trong khi nhà toán học Carol Vorderman là 154.

Theo: TP/Daily Mail

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận