Home Chuyện Lạ Có Thật Diện váy làm từ phế thải

Diện váy làm từ phế thải

Nhà thiết kế Nancy Judd, sống tại Portland, bang Oregon, Mỹ, đã sử dụng những vật dụng bỏ đi như vỏ lon bia, thủy tinh, giấy vụn và cả đinh vít để tạo nên những bộ váy thời trang có thể mặc ra ngoài đường.

Áo choàng làm từ những cuộn băng hỏng. Ảnh: Oddity.

Cô Nancy cho biết: "Tôi cảm thấy tiếc khi hàng ngày mọi người vứt đi rất nhiều thứ vẫn còn có ích. Tôi cảm thấy thích những đồ phế liệu, tôi sẽ biến chúng thành những tác phẩm thật trang nhã và đẹp mắt để mọi người thấy không có thứ gì là đáng vứt đi cả".
Theo Oddity, Nancy bắt tay vào thiết kế bộ sưu tập váy làm từ phế thải từ năm 2007, cô đặt tên cho những bộ váy áo của mình là "Recycle Runaway". Trung bình, cô mất khoảng 100 tới 450 giờ để hoàn thành một chiếc váy, tùy theo độ phức tạp hay phức tạp. Tất cả những tác phẩm của cô đều có thể mặc ra đường và không phải ai cũng nhận ra chúng được làm từ vật liệu thừa trong cuộc sống. 
Mời các bạn cùng ngắm những tác phẩm của nhà thiết kế Nancy, ảnh trên Oddity:
Diện váy làm từ phế thải
Diện váy làm từ phế thải







Bảo Nguyên
Buonchuyen.info – Theo ngoisao

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận