Home Chuyện Lạ Có Thật Khóc đến chết vì không được xem hoạt hình

Khóc đến chết vì không được xem hoạt hình

Một cậu bé Đài Loan ba tuổi đã khóc đến chết vì không xem được chương trình hoạt hình yêu thích.

Cậu bé bắt đầu khóc và gào to sau khi bà ngoại tắt ti vi để bắt cậu ngủ trưa. Khóc được một lúc thì mồ hôi của cậu bé chảy rất nhiều. Bà ngoại cậu đã rất lo sợ và gọi ngay cho dịch vụ cấp cứu.
 Khóc đến chết vì không được xem hoạt hình, Phi thường - kỳ quặc, Chuyen la,chuyen la co that,chuyen  la the gioi,khoc den chet,hien tuong la,benh la
Vì không được xem hoạt hình, một cậu bé ba tuổi đã khóc đến chết (Ảnh minh họa)
Theo các bác sĩ, những em bé trai bị chết như vậy có thể do gặp phải các vấn đề về tim mạch, bị kích động khi quá giận dữ hoặc vui chơi dùng nhiều sức. Môi tím tái hoặc cơ thể xuất hiện những vết bầm tím lạ có thể là biểu hiện của các bệnh về tim.
Các bác sĩ cũng chỉ ra rằng một số trẻ em có thể bị yếu về mặt tâm thần, khiến chúng dễ bị kích động. Khi đó, những trẻ như vậy sẽ ra rất nhiều mồ hôi và khó thở do thiếu oxy. Khi gặp những triệu chứng như trên, cha mẹ cần đưa ngay trẻ tới bệnh viện gần nhất.
Buonchuyen.info – Theo DatViet
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận