Home Chuyện Lạ Có Thật Kim tự tháp làm từ những chiếc cốc lớn nhất

Kim tự tháp làm từ những chiếc cốc lớn nhất

Bốn học sinh của trường Ideal School (Mỹ) đã xếp 500 chiếc cốc thành một chiếc kim tự tháp chỉ trong vòng 30 phút.

Bốn học sinh đó là: Scott McCrae, Calvin Salacain, Billy Allen và Edward Reynolds. Việc xếp các cốc thành kim tự tháp ban đầu chỉ là một hoạt động trong lớp học. Tuy nhiên bốn học sinh này đã nhanh chóng biến chúng thành một thử thách thực sự.
Kỷ lục thế giới: Kim tự tháp làm từ những chiếc cốc lớn nhất, Phi thường - kỳ quặc, ky luc, ky luc the gioi, ky luc guinness, kim tu thap, coc, hoc sinh
Bốn học sinh bên chiếc kim tự tháp làm từ những chiếc cốc
Calvin Salacain nói: "Ban đầu tôi chỉ nghĩ rằng, chúng tôi sẽ cố gắng lập kỷ lục xếp những chiếc cốc thành một kim tự tháp cao nhất. Tuy nhiên, khi hoàn thành thì chúng tôi lại lập kỷ lục với việc tạo một kim tự tháp từ 500 chiếc cốc trong vòng 30 phút".
Scott McCrae còn cho biết thêm, ban đầu các cậu không xác định là sẽ xếp các cốc thành hình kim tự tháp. Scott nói: "Chúng tôi chỉ nghĩ rằng sẽ làm một cái tháp từ những chiếc cốc. Còn hình dáng cái tháp thì sao cũng được, miễn là nó có thể trụ vững".
Buonchuyen.info – Theo 24h

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận