Home Chuyện Lạ Có Thật Muôn kiểu tránh nóng khắp nơi trên thế giới

Muôn kiểu tránh nóng khắp nơi trên thế giới

Nắng nóng khiến người dân trên thế giới nghĩ ra đủ kiểu để hạ nhiệt, cả việc tắm biển đến lấy ghế ngồi ngâm mình luôn dưới nước.

Nắng nóng kinh hoàng ở Mỹ hồi tháng 7/2011 ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Trên ảnh là một người đàn ông ở Gortham, Maine đặt ghế dưới nước và ngồi xuống ghế mong giảm nhiệt.
Nắng nóng kinh hoàng ở Mỹ hồi tháng 7/2011 ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Trên ảnh là một người đàn ông ở Gortham, Maine đặt ghế dưới nước và ngồi xuống ghế mong giảm nhiệt.

Bãi biển ở Brookyn (Mỹ) đông nghịt người đến tránh nóng hồi tháng 7/2011.

Mấy thanh niên nhào lộn dưới nước ở hồ Ontario, Canada.

Hồ ở New York cũng rất đông người đến tránh nóng đợt tháng 7/2011.

  

Tránh nóng về đêm ở Manhattan (Mỹ).

Người dân Chicago (Mỹ) hạ nhiệt.

Cô bé ở Oklahoma (Mỹ) sảng khoái với vòi nước.

Nắng nóng vào tháng 7/2009 tại Trung Quốc khiến nhà nhà tìm đến hồ bơi tại Nam Kinh.

   

Bãi biển tại Liêu Ninh, Trung Quốc đợt nắng nóng tháng 7/2009.

Nhiều người nhảy xuống sông Dương Tử ở Vũ Hán để tắm trong đợt nóng 39 độ C ở Trung Quốc hồi tháng 7/2009.

Hồ bơi ở Vũ Hán (Trung Quốc) tháng 7/2009.

Em bé không mặc đồ, được bố che nắng tại tỉnh Hà Bắc tháng 7/2010.

Đợt nắng nóng kinh hoàng ở châu Âu năm 2003. Những người lớn tuổi ngâm chân vào nước để giảm nhiệt.

Theo: Infonet.vn
Tuần này, nắng nóng sẽ “hoành hành” ở đâu?Hà Nội không cắt điện khi thời tiết trên 36 độ CLý do Hà Nội trở thành chảo lửa mấy ngày qua

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận