Home Chuyện Lạ Có Thật Người tí hon tạo dáng với thực phẩm

Người tí hon tạo dáng với thực phẩm

Nhiếp ảnh gia Christopher cho hay ông luôn quan tâm đến sự khác biệt trong mỗi bức ảnh, nhất là sự đối lập giữa con người và những thứ ông có được từ khi còn là một đứa trẻ. Ông đã bắt đầu thực hiện bộ sưu tập này từ năm 2007. Christopher phải rất kiên nhẫn để có được những cảnh rất nhỏ, những mô hình tí hon thường rất dễ bị rơi trên đồ ăn. Có lúc, ông phải thực hiện đến 25 lần để có được bức ảnh đẹp.
Christopher thường phải tới các cửa hàng thực phẩm hay tiệm bánh để có những ý tưởng. “Tôi rất thích chụp ảnh với bánh vì sau đó tôi có thể ăn được”, Christopher chia sẻ.
Mỗi bức ảnh cần phải có sự chuẩn bị thật tỉ mỉ trước khi chụp tại studio, thậm chí mất hàng giờ liền. Thực phẩm được cắt và sắp xếp, sau đó đặt các mô hình vào đó bằng các chất kết dính, mật hoa hay xuyên bằng tăm.
 
 
Người tí hon tạo dáng với thực phẩm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duy Khánh
Buonchuyen.info – theo dantri

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận