Home Chuyện Lạ Có Thật Những câu chuyện kỳ quái nhất năm

Những câu chuyện kỳ quái nhất năm

1. Tài xế taxi được ướp xác giống như các vị vua Ai Cập cổ đại

Trước khi qua đời, Alan Billis, một người lái xe taxi 61 tuổi, đã tình nguyện hiến tặng thi thể của mình cho việc nghiên cứu phương pháp ướp xác Ai Cập.

Câu chuyện tưởng chứng không thể có trong thời đại ngày nay đã xảy ra tại Anh. “Tôi không thấy có gì đáng sợ vì tất cả mọi người đều làm những việc tốt nhất để chăm sóc Alan”, vợ ông Billis chia sẻ.

Những câu chuyện kỳ quái nhất năm | kỳ quặc,xác chết,tự tử,công nghệ,da gà,người ngoài hành tinh
Alan Billis, một người lái xe taxi 61 tuổi, đã tình nguyện hiến tặng thi thể
của mình cho việc nghiên cứu phương pháp ướp xác Ai Cập.

2. “Công nghệ” giúp tự tử nhẹ nhàng

Lấy ý tưởng từ con đường sắt lồi lõm và có nhiều khúc quanh gấp dùng cho tàu trượt ở các khu vui chơi, một nhóm nghiên cứu đã phát minh ra loại hình phương tiện “dữ dội” nhất từng được biết đến.

Với những vòng xoắn, vòng quay chóng mặt và giật mạnh, Euthanasia Coaster (Con đường Trợ tử) là công cụ giúp đỡ người muốn tự tử, mang đến cho họ một cái chết nhẹ nhàng, êm ái nhất. Nó có khả năng giết người bằng cách lấy đi oxy trong não của họ. Tuy nhiên, mô hình hiện vẫn nằm trên lý thuyết.

3. Internet – “cái nôi” của những trò “quái đản”

Internet là công cụ mang lại rất nhiều tiện ích hữu dụng cho người sử dụng, nhưng nhiều khi nó cũng là thứ công cụ mang lại không ít rắc rối. Một loạt cơn sốt chụp ảnh xuất hiện và lan rộng trên internet gần đây là một ví dụ.

Trong số các trào lưu nhất thời ấy, có cái thì mang lại sự dí dỏm, hài hước, cái thì thể hiện nét duyên dáng, quyến rũ nhưng cũng có những cơn sốt bị liệt vào hàng “ngớ ngẩn”, “kỳ quặc”.

“Ngã sấp” là loại hình thuộc trường hợp thứ 3. Nhiều người cho rằng đây chỉ là một niềm vui vô hại trong khi không ít người khác lại chỉ trích nó có thể gây nguy hiểm hay ít nhất thì cũng là một trò điên rồ.

4. Chó phát sáng nhờ biến đổi gen

Nhờ một kỹ thuật nhân bản vô tính, các nhà khoa học cho biết họ đã thành công trong việc tạo ra những con chó có thể phát sáng huỳnh quang màu xanh lá cây khi tiếp xúc với ánh sáng tia cực tím.

Họ hy vọng nghiên cứu này sẽ giúp tìm ra các phương pháp chữa trị cho một số căn bệnh di truyền ở con người

5. Chỉ loài chó mới có thể nghe được!

Đã bao giờ bạn nghĩ rằng thành công của một số chiến dịch quảng cáo phụ thuộc rất lớn vào “thị hiếu” của những con chó hay chưa? Một nghiên cứu trong năm vừa qua đã khẳng định thông tin này.

Quảng cáo thức ăn dành cho chó trên truyền hình hướng đến đối tượng “khán giả” chính là những con chó. Đoạn quảng cáo xuất hiện với tần số âm thanh cao mà chỉ loài chó mới có thể nghe được.

Mục đích của nhà sản xuất là muốn những chú chó phải dán mắt vào màn hình. Điều này khiến chủ nhân sẵn sàng móc hầu bao để mua cho chúng. Với cách làm đó, Beneful – một nhà sản xuất thức ăn cho chó – đã kinh doanh rất thành công.

6. Khu rừng cong bí ẩn ở Ba Lan

Ở phía tây Ba Lan có một khu rừng huyền bí với khoảng 400 cây thông, tất cả đều được uốn cong một góc 90 độ.

Những câu chuyện kỳ quái nhất năm | kỳ quặc,xác chết,tự tử,công nghệ,da gà,người ngoài hành tinh
Một góc khu vườn

Được trồng vào những năm 1930, chúng phát triển bình thường trong khoảng 10 năm cho đến khi một người nào đó quyết định làm thay đổi mô hình tăng trưởng của chúng. Ai đã làm việc này và lý do tại sao họ làm vậy vẫn còn là một bí ẩn cho đến tận bây giờ.

7. Xác chết với những hòn đá lớn trong miệng

Cách đây hơn 6 năm, khi tiến hành khảo sát tại các nhà thờ thời Trung cổ ở Roscommon, Ireland, các chuyên gia tình cờ phát hiện hơn 120 bộ xương có niên đại vào khoảng từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ 14 .

Điều đặc biệt là 2 trong số đó có những viên đá lớn mắc trong miệng. Các nhà nghiên cứu tin rằng vào thời đó, người dân địa phương cho rằng xác chết có thể sống lại cho nên họ làm vậy để người chết không thể trở về trần gian.

8. Biến đổi khí hậu dẫn tới chiến tranh

Biến đổi khí hậu đóng vai trò không nhỏ trong sự xuất hiện của các cuộc chiến tranh hay những nạn đói thời kỳ tiền công nghiệp ở châu Âu, theo một nghiên cứu được công bố vào tháng 10 trên Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia.

Khí hậu thay đổi ảnh hưởng đến sản lượng nông nghiệp, và do đó có thể dẫn tới sự mất ổn định của nền kinh tế địa phương. Những điều kiện này đã châm ngòi cho các cuộc khủng hoảng, nổi loạn và chiến tranh.

9. “Người ngoài hành tinh” làm từ bánh mì và da gà

Sau khi được đăng tải lên Youtube, đoạn video cho thấy xác chết của một “người ngoài hành tinh” nằm trong tuyết tại Irkutsk, Siberia – khu vực nóng về UFO đã nhanh chóng trở thành cơn sốt trong cộng đồng trực tuyến toàn thế giới.
Tuy nhiên, sau đó không lâu, Timur Hilall và Kirill Vlasov – chủ nhân của đoạn phim này đã phải thừa nhận đây chỉ là một trò đùa. Theo đó, “người ngoài hành tinh” đã được họ tạo ra từ bánh mì và da gà.

10. Cá ba mắt

Một con cá có 3 mắt đã được tìm thấy tại hồ chứa nước Chorro de Agua Caliente gần nhà máy điện hạt nhân ở tỉnh Córdoba, Argentina.

Các ngư dân cho rằng, nước chảy từ nhà máy hạt nhân chính là nguyên nhân gây nên đột biến trên con cá. Họ đã không ăn mà đưa nó tới phòng thí nghiệm để kiểm tra xem có bị nhiễm xạ hay không.

11. Nông nghiệp phát triển khiến con người lùn đi

Khi con người có khả năng làm chủ được nền nông nghiệp thì cũng là lúc chiều cao cơ thể họ bắt đầu giảm dần và sức khỏe cũng kém đi.

Lý do được đưa ra là con người trở nên ngày càng phụ thuộc vào các sản phẩm nông nghiệp đặc biệt là ngũ cốc tuy có nhiều calo và carbohydrates nhưng lại ít chất dinh dưỡng.

12. Ngân hàng tinh trùng “chê” người tóc đỏ

Nguyên nhân khiến các ngân hàng tinh trùng ở Tây Ban Nha và Hy Lạp không chấp nhận những người đàn ông hiến tặng có mái tóc đỏ chỉ đơn giản là họ không phù hợp.

 “Người bình thường sẽ không chọn gene tóc đỏ, trừ phi bạn đời của họ cũng có màu tóc như vậy mà tóc hung thì ngày càng hiếm gặp hơn”, Ole Schou, Giám đốc Ngân hàng tinh trùng lớn nhất thế giới Cryos giải thích.

13. Vợ của Thượng Đế là ai?

Theo Francesca Stavrakopoulou, một giảng viên cao cấp của bộ môn Thần học và Tôn giáo tại Đại học Exeter, vợ của Đức chúa trời chính là nữ thần Asherah.

Kết quả rút ra từ nghiên cứu do Stavrakopoulou đứng đầu cho thấy Đức Giê-hô-va (tức Thượng Đế trong kinh thánh Cựu Ước) từng được thờ cúng cùng vợ của mình tại đền thờ ở Giê-ru-sa-lem cho đến khi nó bị phá hủy.

14. Kem làm từ sữa người

Trong năm nay, một cửa hàng ở London đã cho ra mắt một loại kem mới mang tên Baby Gaga được làm hoàn toàn từ sữa mẹ.

Những câu chuyện kỳ quái nhất năm | kỳ quặc,xác chết,tự tử,công nghệ,da gà,người ngoài hành tinh
Kem làm từ sữa người

Tuy nhiên, nó đã bị thu hồi sau khi có hai ý kiến phản hồi cho rằng liệu cửa hàng có nên bán các loại thức ăn làm từ chất lỏng tiết ra từ cơ thể của con người hay không và liệu loại kem này có truyền bệnh cho người tiêu dùng hay không?

15. Có hay không Ngày tận thế?

Trong năm vừa qua, cả thế giới được dịp xôn xao trước dự báo của Harold Camping (trưởng nhóm nghiên cứu Thiên Chúa giáo có tên là Family Radio) về việc mọi sự sống trên Trái đất sẽ kết thúc vào ngày 21/5. Không ít người đã từ bỏ công việc của mình và cho đi tất cả tài sản mà họ có vì cho rằng tất cả rồi cũng sẽ tan biến.

Tuy nhiên, ngày 21/5 đã trôi đi một cách yên bình mà không hề có bất kỳ thảm họa nào xảy ra. Mặc dù vậy, Camping tuyên bố Chúa có thể đã cứu giúp nhân loại cho đến ngày 21/10. Cuối cùng, một lần nữa Camping lại thất bại.

Tuy vậy, câu chuyện này chắc chắn chưa dừng ở đây. Năm 2012 sẽ là năm hứa hẹn nhiều dự đoán khác tương tự như vậy.

16. Uống bia trong không gian

Một công ty bia của Úc đã nghiên cứu ra một loại bia có thể sử dụng cho các phi hành gia khi ở điều kiện môi trường không trọng lực.

Với tên gọi “Vostok”, đây là một loại bia đen có vị mạnh vì “môi trường không trọng lực sẽ khiến mặt bạn hơi phồng lên, lưỡi sẽ nở ra một chút nên người dùng mất đi vị giác bình thường”, các chuyên gia cho biết. Ngoài ra, trong không gian không có hiện tượng cacbonat hóa nên không có lớp bọt nổi trên nước bia.

17. Mona Lisa là một chàng trai?

Nguyên mẫu nàng Mona Lisa xinh đẹp trong bức chân dung của danh họa Leonardo da Vinci vốn vẫn được cho là Lisa del Giocondo – con gái nhà quý tộc  Milan Bianca Sforza và là vợ của thương gia Florentine.

Những câu chuyện kỳ quái nhất năm | kỳ quặc,xác chết,tự tử,công nghệ,da gà,người ngoài hành tinh
Tuy nhiên, nhiều người vẫn tỏ rõ sự hòa nghi trước tuyên bố trên.

Tuy nhiên, theo Silvano Vincheti, người đứng đầu Ủy ban Quốc gia Bảo vệ Di sản văn hóa Ý, đó chính là chân dung của chàng trai Gian Giacomo Caprotti, một họa sĩ phụ việc trẻ tuổi. Cùng với một số bằng chứng khác, S. Vincheti kết luận giữa 2 người này có thể có những quan hệ tình cảm khác thường.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn tỏ rõ sự hòa nghi trước tuyên bố trên.

18. Cá mập một mắt

Con cá mập một mắt và bị bạch tạng cực kỳ quý hiếm đã được một ngư dân bắt được ở ngoài khơi Mexico trong năm vừa qua.

Tiến hành mổ bụng nó, người ta phát hiện bào thai có hình dáng rất kỳ lạ với chiều dài 56 cm, không có lỗ mũi, chỉ có duy nhất một mắt ở trước đầu và xương sống bị biến dạng. Mặc dù không có lỗ mũi nhưng các chức năng cơ thể khác của cá mập trắng một mắt đều phát triển bình thường.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận