Home Chuyện Lạ Có Thật Nước tiểu có thể làm ra… điện

Nước tiểu có thể làm ra… điện

4 thiếu nữ đã thiết kế ra máy phát điện nhờ… nước tiểu.

Mới đây, chiếc máy phát điện nhờ nước tiểu đầu tiên đã được ra mắt tại triển lãm chế tạo Phi Châu 2012, tổ chức ở thủ đô Lagos, Nigeria. Theo giới thiệu, đây là phát minh của 4 cô gái chưa đầy 20 tuổi.
Theo giới thiệu, họ đã dùng chất urea và một số hợp chất hữu cơ như carbohydrate, nitrogen, kali, phosphorous trong nước tiểu để sản xuất ra hydro và sau đó hydro sẽ có thể cung cấp cung cấp năng lượng để sinh điện.

Việc sử dụng nước tiểu trong nhiều cuộc nghiên cứu đã không còn xa lạ nhưng tận dụng "nguồn tài nguyên" dồi dào này để sản xuất ra điện thì đây mới là lần đầu tiên.
Theo thống kê, mỗi người hàng ngày xuất ra khoảng 2,5 lít nước tiểu – trung bình mỗi năm trên toàn cầu sẽ có khoảng 6,5 tỷ lít. Bên cạnh đó, nhiên liệu sinh học này còn có thể lấy từ gia súc (lượng gấp 2-3 lần so với con người). Nó từng được sử dụng để chế tạo ra nước hoa, làm nhiên liệu cho tên lửa và bây giờ là phát điện.
Tiểu P (Theo Qiqu)
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Nước tiểu có thể làm ra… điện

4 thiếu nữ đã thiết kế ra máy phát điện nhờ… nước tiểu.

Mới đây, chiếc máy phát điện nhờ nước tiểu đầu tiên đã được ra mắt tại triển lãm chế tạo Phi Châu 2012, tổ chức ở thủ đô Lagos, Nigeria. Theo giới thiệu, đây là phát minh của 4 cô gái chưa đầy 20 tuổi.
Theo giới thiệu, họ đã dùng chất urea và một số hợp chất hữu cơ như carbohydrate, nitrogen, kali, phosphorous trong nước tiểu để sản xuất ra hydro và sau đó hydro sẽ có thể cung cấp cung cấp năng lượng để sinh điện.

Việc sử dụng nước tiểu trong nhiều cuộc nghiên cứu đã không còn xa lạ nhưng tận dụng "nguồn tài nguyên" dồi dào này để sản xuất ra điện thì đây mới là lần đầu tiên.
Theo thống kê, mỗi người hàng ngày xuất ra khoảng 2,5 lít nước tiểu – trung bình mỗi năm trên toàn cầu sẽ có khoảng 6,5 tỷ lít. Bên cạnh đó, nhiên liệu sinh học này còn có thể lấy từ gia súc (lượng gấp 2-3 lần so với con người). Nó từng được sử dụng để chế tạo ra nước hoa, làm nhiên liệu cho tên lửa và bây giờ là phát điện.
Tiểu P (Theo Qiqu)
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận