Home Chuyện Lạ Có Thật Phát hiện cậu bé 8000 tuổi

Phát hiện cậu bé 8000 tuổi

Đây được coi là một trong những người đầu tiên xuất hiện tại châu Âu và các nhà khoa học đã chính thức vào cuộc.

Các nhà khoa học vừa khám phá ra bộ xương có niên đại 8.000 tuổi trong khi xây dựng xa lộ Maritsa tại Kroum, Bulgaria.
Phát hiện cậu bé 8.000 tuổi, Phi thường - kỳ quặc, bi an lich su, bi an,hoa thach, bo xuong 8.000 tuoi,khao co hoc, nhan loai hoc
Phần răng của bộ xương này khá chắc chắn còn lại thì nó cực kì dễ vỡ
Các chuyên gia cho hay bộ xương này thuộc thời kì đồ đá và nó có mặt từ năm 6.000 trước công nguyên. Bộ xương được tin tưởng là một bé trai khoảng 10 đến 15 tuổi với tư thế nằm nghiêng và cuộn tròn như một bào thai.
Nhà khảo cổ học Boris Borissov cho hay bộ xương này sẽ được khai quật phục vụ cho việc nghiên cứu một cách chi tiết hơn.
Phát hiện cậu bé 8.000 tuổi, Phi thường - kỳ quặc, bi an lich su, bi an,hoa thach, bo xuong 8.000 tuoi,khao co hoc, nhan loai hoc
Tư thế nằm cuộn tròn như một bào thai
“Phần xương rất yếu và chỉ cầm chạm vào là vỡ ra. Tuy nhiên phần răng của bộ xương lại vô cùng rắn chắc” – ông giải thích.
Nhà nhân loại học Tsvetan Minkov và các chuyên gia đến từ bảo tàng Dimitrovgrad cũng được mời đến nghiên cứu. Rất có thể bộ xương sẽ được di chuyển đến bảo tàng nhưng vấn đề an toàn của nó đang rất được chú trọng.
Buonchuyen.info – Theo 24h
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận