Home Chuyện Lạ Có Thật Phát hiện động cơ tên lửa tàu Apollo

Phát hiện động cơ tên lửa tàu Apollo

Trên trang blog cá nhân của mình, Jeff Bezos, nhà sáng lập, Chủ tịch trang web Amazon, cho biết ông và nhóm nghiên cứu đã trục vớt thành công 2 thiết bị tên lửa F-1 của chương trình tàu vũ trụ Apollo của NASA, từng thực hiện sứ mệnh thám hiểm Mặt trăng giai đoạn 1969-1972.

Nhóm của Bezos dùng thiết bị điều khiển từ xa để lặn sâu gần 5km xuống lòng đại dương và trục vớt những bộ phận này. Sau nhiều thập niên nằm dưới nước, nhiều bộ phận chính của động cơ đã bị mất số seri và các thành phần khác, khiến việc xác định chúng thuộc sứ mệnh tàu Apollo nào rất khó.

NASA đã thực hiện thành công 6/7 chuyến bay lên Mặt trăng. Nổi tiếng nhất là tàu Apollo 11, đưa nhà du hành vũ trụ Neil Armstrong lên Mặt trăng vào năm 1969.

a

T.Hằng
Theo SGGP
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận