Home Chuyện Lạ Có Thật Thăm bảo tàng toilet độc đáo nhất thế giới

Thăm bảo tàng toilet độc đáo nhất thế giới

Bảo tàng toilet Sulabh ở New Delhi, Ấn Độ có trưng bày những chiếc toilet được làm bằng gạch cách đây 4.000 năm và cả những chiếc bô, bệ toilet từ giữa thế kỷ, thậm chí còn trưng bày cả toilet khoa học công nghệ cao được lắp đặt trên tàu vũ trụ.


Bảo tàng toilet Sulabh sưu tầm toilet từ những năm trước công nguyên của nhiều nước trên thế giới. Người thành lập bảo tàng này là ông Bindeshwar Pathak, với mong muốn lưu giữ những mẫu toilet của nhiều nước trên thế giới

Tuy diện tích mặt bằng không lớn nhưng số lượng vật phẩm trưng bày trong bảo tàng toilet Sulabh khá đa dạng. Trong bảo tàng này có trưng bày những chiếc toilet của Ấn Độ được làm bằng gạch cách đây 4.000 năm, và cả những chiếc bô, bệ toilet từ giữa thế kỷ, thậm chí còn trưng bày cả toilet khoa học công nghệ được lắp đặt trên tàu vũ trụ.

Những sản phẩm toilet được trưng bày ở đây rất phong phú, từ cổ chí kim, khẳng định rõ đây là một bộ sưu tập về lịch sử phát triển của toilet. Đó là sự diệu kỳ của những đường ống dẫn nước thải được xây bằng gạch thô tại Ấn Độ từ năm 2500 trước công nguyên, ống đựng tiểu phổ biến tại châu Âu giữa thế kỷ 20, hầu hết đều được thiết kế dưới dạng ghế tựa. Đặc biệt hơn cả là công nghệ biến chất thải thành bụi trong nháy mắt của toilet trên tàu vũ trụ. Đồng thời, trong bảo tàng toilet Sulabh còn sưu tập rất nhiều phục chế phẩm liên quan tới toilet, ví dụ như toilet của nữ hoàng Victoria.

“Toilet và mộ phần có điểm gì tương đồng?”, đó là câu hỏi mà hướng dẫn viên trong bảo tàng sẽ đặt ra cho du khách khi đến với bảo tàng toilet độc đáo nhất thế giới này. Chắc chắn nhiều du khách sẽ vô cùng bất ngờ trước câu trả lời: “Khi mà đến thời khắc bạn bắt buộc phải đến hai nơi này, thì không có bất cứ lí do gì hay lời cự tuyệt nào có thể cưỡng lại được việc bạn phải bước chân vào trong đó”.

Trong suốt 13 năm qua, kể từ ngày ra đời, bảo tàng Sulabh đều mở cửa miễn phí với mục đích để mọi người hiểu được tác dụng quan trọng của toilet trong lịch sử phát triển của nhân loại. Mỗi năm bảo tàng này đều thu hút được từ 3.000 đến 5.000 du khách đến tham quan. Mỗi khi có quốc gia nào tặng toilet mang phong cách của nước đó thì nhân viên quản lý của bảo tàng sẽ cắm thêm cờ nước đó tại một góc bảo tàng để bày tỏ lòng cảm ơn. Hiện đã có trên 50 đại sứ của các quốc gia và nhiều đại sứ quán đóng tại Ấn Độ ký tên trong cuốn sổ lưu niệm của bảo tàng. Điều đó cho thấy sự ủng hộ và ghi nhận của cộng đồng thế giới đối với bảo tàng toilet độc đáo nhất thế giới này.

Theo: Infonet
Thăm bảo tàng ghê rợn nhất thế giới

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Thăm bảo tàng toilet độc đáo nhất thế giới

Và cả những chiếc bô, bệ toilet từ giữa thế kỷ, thậm chí còn trưng bày cả toilet khoa học công nghệ cao được lắp đặt trên tàu vũ trụ.

Bảo tàng toilet Sulabh sưu tầm toilet từ những năm
trước công nguyên của nhiều nước trên thế giới. Người thành lập bảo tàng
này là ông Bindeshwar Pathak, với mong muốn lưu giữ những mẫu toilet
của nhiều nước trên thế giới
Tuy diện tích mặt bằng không lớn nhưng số lượng vật
phẩm trưng bày trong bảo tàng toilet Sulabh khá đa dạng. Trong bảo tàng
này có trưng bày những chiếc toilet của Ấn Độ được làm bằng gạch cách
đây 4.000 năm, và cả những chiếc bô, bệ toilet từ giữa thế kỷ, thậm chí
còn trưng bày cả toilet khoa học công nghệ được lắp đặt trên tàu vũ trụ.

Những sản phẩm toilet được trưng bày ở đây rất phong
phú, từ cổ chí kim, khẳng định rõ đây là một bộ sưu tập về lịch sử phát
triển của toilet. Đó là sự diệu kỳ của những đường ống dẫn nước thải
được xây bằng gạch thô tại Ấn Độ từ năm 2500 trước công nguyên, ống đựng
tiểu phổ biến tại châu Âu giữa thế kỷ 20, hầu hết đều được thiết kế
dưới dạng ghế tựa. Đặc biệt hơn cả là công nghệ biến chất thải thành bụi
trong nháy mắt của toilet trên tàu vũ trụ. Đồng thời, trong bảo tàng
toilet Sulabh còn sưu tập rất nhiều phục chế phẩm liên quan tới toilet,
ví dụ như toilet của nữ hoàng Victoria.

“Toilet và mộ phần có điểm gì tương đồng?”, đó là câu
hỏi mà hướng dẫn viên trong bảo tàng sẽ đặt ra cho du khách khi đến với
bảo tàng toilet độc đáo nhất thế giới này. Chắc chắn nhiều du khách sẽ
vô cùng bất ngờ trước câu trả lời: “Khi mà đến thời khắc bạn bắt buộc
phải đến hai nơi này, thì không có bất cứ lí do gì hay lời cự tuyệt nào
có thể cưỡng lại được việc bạn phải bước chân vào trong đó”.

Trong suốt 13 năm qua, kể từ ngày ra đời, bảo tàng
Sulabh đều mở cửa miễn phí với mục đích để mọi người hiểu được tác dụng
quan trọng của toilet trong lịch sử phát triển của nhân loại. Mỗi năm
bảo tàng này đều thu hút được từ 3.000 đến 5.000 du khách đến tham quan.
Mỗi khi có quốc gia nào tặng toilet mang phong cách của nước đó thì
nhân viên quản lý của bảo tàng sẽ cắm thêm cờ nước đó tại một góc bảo
tàng để bày tỏ lòng cảm ơn. Hiện đã có trên 50 đại sứ của các quốc gia
và nhiều đại sứ quán đóng tại Ấn Độ ký tên trong cuốn sổ lưu niệm của
bảo tàng. Điều đó cho thấy sự ủng hộ và ghi nhận của cộng đồng thế giới
đối với bảo tàng toilet độc đáo nhất thế giới này.
TIGÔN
Theo Infonet.vn

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận