Home Chuyện Lạ Có Thật Ướp đá bệnh nhân 2 ngày để cứu mạng

Ướp đá bệnh nhân 2 ngày để cứu mạng

Một phụ nữ lên cơn đau tim đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần nhờ được bác sĩ ướp bằng nước đá trong hai ngày.

Đó là cô Amy Moore, 38 tuổi, sống ở Mỹ, bị lên cơn đau tim đột ngột và mất mạch đến 20 phút trước khi bắt đầu được áp dụng các biện pháp điều trị. Để cứu  Amy, các bác sĩ đắp cho cô chiếc "chăn" đá lạnh, đồng thời tiêm một chất giúp hạ thân nhiệt của cô xuống 34 độ C. Ở nhiệt độ này, não bệnh nhân ngừng hoạt động mà không bị tổn thương dù không được nuôi dưỡng bởi dòng máu từ tim.
Trong hai ngày "ướp lạnh", các bác sĩ có đủ thời gian để tìm cách giúp trái tim bệnh tật của Amy hoạt động trở lại. Vì thế khi trở về với cuộc sống, tuy Amy bị mất trí nhớ một phần nhưng não của cô vẫn khá ổn. 

Ướp đá bệnh nhân 2 ngày để cứu mạng, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la,chuyen la the gioi,chuyen la co that,uop da benh nhan
Ướp đá bệnh nhân 2 ngày để cứu mạng, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la,chuyen la the gioi,chuyen la co that,uop da benh nhan

Amy đã được cứu sống nhờ bị "ướp lạnh"
Đầu năm nay, các bác sĩ Anh cũng đã cứu sống Finley Burton, 16 tuổi, bị hở tim bẩm sinh, bằng cách tương tự. Bệnh nhân được ướp lạnh bằng đá suốt 4 ngày sau biến chứng phẫu thuật. Nhờ thế, cậu đã khỏe lại và xuất viện sau 12 ngày.
Các nhà khoa học nghĩ đến chuyện "ướp lạnh" bệnh nhân từ thực tế: những đứa trẻ đuối nước do ngã xuống ao chứa nước lạnh trong vòng 1 giờ có thể được cứu sống, trong khi nếu nước ao ở nhiệt độ thường thì trẻ khó lòng sống sót nếu không được cứu trước 10 phút. Do đó phương pháp giảm thân nhiệt ngày một phổ biến ở Mỹ. Thị trưởng New York  thậm chí còn yêu cầu các xe cứu thương trong thành phố phải có thiết bị giữ lạnh khi cấp cứu người bị bệnh tim.
Buonchuyen.info – Theo 24h

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận