Home Seo Ma Quỷ

Ma Quỷ

Thiết nghĩ ma hay quỷ thì cũng từ vong hồn mà ra, con người khi còn sống thì có 2 phần hồn và xác. Xác thì sẽ bị hao mòn, tan rã theo thời gian, sau khi chết nhưng hồn thì còn tồn tại lâu dài.

ma quy

Cụ thể sau khi chết hồn xuất ra khỏi xác ngay khi tim bắt đầu ngừng đập, lúc này xác chỉ còn là 1 vật thể bất động chờ ngày phân huỷ, còn hồn sẽ trôi dạt về những nơi mà nó cần đến.

Trong Phật có nói số phận con người sau khi chết ra sao thì tuỳ thuộc vào cách sống con người trong cõi này, như đã nói con người thật sự là tâm hồn, thân xác chỉ là 1 phương tiện để hồn trú ngụ tạm thời khi có mặt ở nhân gian, nhưng khi sự sống chấm dứt xác phải trở về với cát bụi thì lúc này hồn mới thật sự đương đầu với chính mình , với những thử thách những thưởng, phạt còn chờ phía trước.
Khi sống làm điều thiện, tích nhiều công đức thì sau khi chết hồn thanh thản về lại với đất trời, trong sáu cõi (lục đạo) hồn sẽ về những cõi cao còn ngược lại làm điều ác, sống gian tà thì bị đày vào chốn tăm tối vào những cõi thấp…

Vậy tại sao có sự chia ra là Vong, ma, quỷ…. ? Quan niệm tâm linh cho rằng sau khi chết thì 49 ngày sau vong hồn sẽ được siêu thoát, trong thời gian này hồn được gọi là vong, thông thường vong trong thời gian này rất yếu, còn có thể bị thực hiện lặp đi, lặp lại đúng 7 lần cái chết của mình, sau đó mới được đầu thai nên có câu 7-7 => 49 ngày là vậy.

Những vong nào nhẹ nhàng thanh thản thoát tục do lúc sống tốt thì có thể nhanh chóng chọn vào 6 cõi mà đi, hoặc đầu thai chuyển thế, riêng những vong âm khí quá nặng, nhiều tội lỗi kéo dài từ khi còn sống thì chưa được đầu thai nên hồn sẽ qua 49 ngày mà vẫn lang bạt trôi dạt lúc này hồn sẽ gọi là Ma, những vong ma này tiếp tục chịu phạt của luật âm, trả nợ dần dần rồi mới được xét cho siêu thoát sau. Còn trường hợp cuối cùng là Quỷ, chính là những vong ma tội lỗi âm khí cực nặng ko thể siêu thoát nổi, luôn tìm cách trốn chạy khỏi luật âm, lang bạt khắp nơi với ý đồ ko tốt, gieo hại cho kẻ khác những vong ma này ma tính rất nặng, mạnh và hung dữ nên gọi là Quỷ. Vì thế nếu khi con người bị vong hay ma nhập thì còn chưa đáng nói lắm nhưng nếu bị quỷ nhập hay bắt hồn thì quả là 1 vấn đề lớn…

Nói đi cũng phải nói lại, những câu chuyện ma,quỷ tôi tin là có nhưng có thể nhiều chuyện đi quá mức so với sự thật. Ma, quỷ là phần âm ko siêu thoát mà vẫn vất vưởng tất nhiên là có lý do xấu, nhưng họ cũng như con người tâm niệm, suy nghĩ vẫn còn nên sẽ có tốt, xấu không trường hợp nào cũng như nhau. Quan niệm ta không động chạm họ thì họ cũng không có cớ hãm hại ta., nếu tin thì cũng đừng quá cuồng khiến mình trở nên mê tín, còn nếu không tin cũng chớ dùng lời lẽ báng bổ vì đó là lý do có những trường hợp gọi là ma trêu……

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận