Home Chuyện Lạ Có Thật Bé gái có xương tay hình cái kéo

Bé gái có xương tay hình cái kéo

Bàn tay em bị dị tật bẩm sinh từ nhỏ với xương bàn tay hình chiếc kéo.
Cô bé có tên Tiểu Na ở Trung Quốc sinh ra đã có xương tay hình cái kéo, nên từ nhỏ em đã không thể chơi trò oẳn tù tì giống như những em nhỏ bình thường khác.
Trò chơi oẳn tù tì vốn là một trò chơi vô cùng đơn giản của các bé, nhưng với Tiểu Na (6 tuổi) người tỉnh Trùng Khánh, Trung Quốc thì đây quả là trò chơi trong mơ, bởi bàn tay em bị dị tật bẩm sinh từ nhỏ với xương bàn tay hình chiếc kéo.

6 năm trước, Tiểu Na ra đời tại một vùng nông thôn của tỉnh Trùng Khánh. Bế con gái trên tay, cha em đã vô cùng kinh ngạc khi thấy trên bàn tay trái của Tiểu Na, đốt ngón cái và ngón trỏ dính liền vào nhau, trông giống hệt một chiếc kéo.
Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không có tiền chạy chữa, bên cạnh đó tay phải vẫn hoạt động bình thường nên cũng không gây trở ngại lớn cho cuộc sống sinh hoạt của em. Mãi đến năm Tiểu Na 3 tuổi, cha mẹ em mới quyết định đưa em đi khám bệnh, nhưng hầu hết các bệnh viện đều không đảm bảo sẽ chữa trị được cho em.
Mãi đến khi tới bệnh viện Nhi đồng, các bác sỹ mới quyết định tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ bàn tay cho Tiểu Na. “Đây là một ca phẫu thuật khó, bởi ngón tay thứ 2 và thứ 3 của cháu đã bị biến dạng giống hình một chiếc kéo, khiến nửa ngón tay còn lại phát triển không bình thường, cái khó nhất là làm thế nào để cấy da lên phần xương ngón tay sau khi được tách ra”, bác sỹ phẫu thuật cho Tiểu Na cho biết.

Theo Ti gôn (Bưu điện Việt Nam)

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bé gái có xương tay hình cái kéo

Cô bé có tên Tiểu Na ở Trung Quốc sinh ra đã có xương tay hình cái kéo, nên từ nhỏ em đã không thể chơi trò oẳn tù tì giống như những em nhỏ bình thường khác.

Trò chơi oẳn tù tì vốn là một trò chơi vô cùng đơn giản của các bé, nhưng với Tiểu Na (6 tuổi) người tỉnh Trùng Khánh, Trung Quốc thì đây quả là trò chơi trong mơ, bởi bàn tay em bị dị tật bẩm sinh từ nhỏ với xương bàn tay hình chiếc kéo.

Bé gái có xương tay hình cái kéo | chuyện lạ

6 năm trước, Tiểu Na ra đời tại một vùng nông thôn của tỉnh Trùng Khánh. Bế con gái trên tay, cha em đã vô cùng kinh ngạc khi thấy trên bàn tay trái của Tiểu Na, đốt ngón cái và ngón trỏ dính liền vào nhau, trông giống hệt một chiếc kéo.

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không có tiền chạy chữa, bên cạnh đó tay phải vẫn hoạt động bình thường nên cũng không gây trở ngại lớn cho cuộc sống sinh hoạt của em. Mãi đến năm Tiểu Na 3 tuổi, cha mẹ em mới quyết định đưa em đi khám bệnh, nhưng hầu hết các bệnh viện đều không đảm bảo sẽ chữa trị được cho em.

Mãi đến khi tới bệnh viện Nhi đồng, các bác sỹ mới quyết định tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ bàn tay cho Tiểu Na. “Đây là một ca phẫu thuật khó, bởi ngón tay thứ 2 và thứ 3 của cháu đã bị biến dạng giống hình một chiếc kéo, khiến nửa ngón tay còn lại phát triển không bình thường, cái khó nhất là làm thế nào để cấy da lên phần xương ngón tay sau khi được tách ra”, bác sỹ phẫu thuật cho Tiểu Na cho biết.

 

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận