Home Chuyện Lạ Có Thật Cắt buồng trứng cho bệnh nhân viêm ruột thừa

Cắt buồng trứng cho bệnh nhân viêm ruột thừa

Cuối tuần vừa qua, Maria De Jesus – một phụ nữ mang thai ở tháng thứ 5 đã qua đời sau khi bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng thay vì ruột thừa như chuẩn đoán. 

Trước đó, Maria De Jesus nhập Bệnh viện Queens, ở Romford trong cơn đau bụng quằn quại. Các bác sĩ chẩn đoán chính xác bà bầu 32 tuổi bị viêm ruột thừa và chỉ định mổ loại bỏ. 

Ca phẫu thuật được cho là thành công, tuy nhiên 2 tuần sau cô lại phải nhập viện vì triệu chứng đau như cũ.

Cắt buồng trứng cho bệnh nhân viêm ruột thừa | Chuyện lạ 4 phương,Chuyện lạ thế giới,Phi thường,phẫu thuật nhầm 
Maria De Jesus đã qua đời do sự tắc trách của bác sĩ.

Một tuần trước khi chết, hồ sơ bệnh lý của Maria có ghi việc loại bỏ ruột thừa thất bại, tuy nhiên các bác sĩ đã không đọc nó mà chỉ nhìn vào báo cáo. Họ nhận ra sai lầm hai ngày sau đó – khi  De Jesus bị sẩy thai. Bác sĩ kiểm tra và phát hiện phần ruột thừa bị viêm vẫn còn nguyên, còn buồng trứng đã bị cắt.

Hậu quả là Maria bị nhiễm trùng máu nặng do viêm ruột thừa không được điều trị kịp thời. Các bác sĩ đã ngay lập tức mổ lại, song cô không qua khỏi sau 48 tiếng. 

Cắt buồng trứng cho bệnh nhân viêm ruột thừa | Chuyện lạ 4 phương,Chuyện lạ thế giới,Phi thường,phẫu thuật nhầm 
Bệnh viện Queens, Romford – nơi Maria tiến hành phẫu thuật và qua đời sau 19 ngày. 

Hôm qua, Adelino – chồng của người phụ nữ xấu số này cho biết sẽ khởi đơn kiện bệnh viện về sự vô tâm, tắc trách. Giám đốc điều hành Averil Dongworth bày tỏ: "Chúng tôi xin lỗi gia đình và sẽ chịu trách nhiệm về sai sót đáng tiếc xảy ra".

Hội đồng y tế đang điều tra 8 nhân viên liên quan, bao gồm cả phẫu thuật viên cao cấp – Tiến sĩ BabatundeCoker. 

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận