Home Chuyện Lạ Có Thật Chàng trai có “đôi gò bồng đảo” đẫy đà

Chàng trai có “đôi gò bồng đảo” đẫy đà

Một nam sinh Trung Quốc đang khốn khổ khi bộ ngực bỗng dưng nở nang hơn cả phụ nữ do tẩm bổ quá nhiều trong lúc ôn thi đại học.

Cậu thanh niên Uông Chí đau đầu vì có vòng một quá khổ
Cậu thanh niên Uông Chí đau đầu vì có vòng một quá khổ

Chàng trai bất hạnh này tên là Uông Chí, 18 tuổi, sống tại Trùng Khánh (Trung Quốc) và vừa trải qua đợt thi đại học vô cùng căng thẳng. Vượt qua cuộc thi khó khăn nhưng nam sinh này lại tiếp tục đau đầu vì bỗng dưng ngực cậu lớn lên trông thấy và còn đẫy đà hơn nhiều phụ nữ cùng khổ người.

Lo lắng vì sự bất thường của cơ thể, ngày 11/7, Uông Chí quyết định tới khám tại bệnh viện Tây Nam. Chàng trai 18 tuổi ngượng ngùng hỏi bác sĩ: “Bác sĩ ơi! Ngực cháu có vấn đề phải không ạ?”.

Sau khi kiểm tra tổng thể, các bác sĩ kết luận ngực của thanh niên 18 tuổi này thật sự bất thường, nó lớn như bộ ngực cỡ C của phụ nữ.

Uông Chí cho biết ngực của cậu có dấu hiệu bất thường kể từ tháng trước và liên tục to lên cho đến bây giờ.

Trước đó, để tẩm bổ sức khỏe cho con trai chuẩn bị thi đại học, bố mẹ Uông Chí đã lên một thực đơn vô cùng bổ dưỡng và liên tục thúc ép con ăn, uống những món “cao lương mỹ vị”  như: sáng ăn tổ yến, trưa thì canh gà hầm, tối lại thưởng thức món tuyết cáp hầm ngân nhĩ (tuyết cáp là một loài cóc quý sống tại vùng Đông Bắc Trung Quốc, ngủ vùi dưới tuyết hơn 100 ngày vào mùa đông) và hằng hà sa số những món ăn dinh dưỡng khác. Dần dà, vòng ngực cũng “lên hạng” song song với thành tích học tập của Uông Chí.

Về hiện tượng ít gặp này, các bác sĩ chuyên khoa nhận định việc ngực phát triển quá đà ở nam giới thường xuất hiện trước 21 tuổi. Một số thực phẩm bổ dưỡng chứa hormone dễ khiến người ăn mắc phải chứng bệnh này.

Theo các chuyên gia, nếu phát hiện vấn đề dị thường ở ngực, nam giới nên sớm đi khám để có liệu pháp điều trị kịp thời. Nếu ngại ngùng mà trì hoãn, không chỉ khiến bệnh tình thêm trầm trọng mà còn gây áp lực tâm lý cho chính mình. Đã từng có những bệnh nhân gặp phải vấn đề này và tự gây áp lực dẫn đến mắc bệnh tâm thần.

Theo: NLĐ
Kiếm lời trên thân xác người chếtÔsin được thừa kế hơn 5 triệu USD từ ông chủSốc với clip bé 6 tuổi bú sữa… chó vì quá đói

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Chàng trai có “đôi gò bồng đảo” đẫy đà

Chàng trai có "đôi gò bồng đảo" đẫy đà | đàn ông có ngực,
Cậu thanh niên Uông Chí đau đầu vì có vòng một quá khổ

Chàng trai bất hạnh này tên là Uông Chí, 18 tuổi, sống tại Trùng Khánh (Trung Quốc) và vừa trải qua đợt thi đại học vô cùng căng thẳng. Vượt qua cuộc thi khó khăn nhưng nam sinh này lại tiếp tục đau đầu vì bỗng dưng ngực cậu lớn lên trông thấy và còn đẫy đà hơn nhiều phụ nữ cùng khổ người.

Lo lắng vì sự bất thường của cơ thể, ngày 11-7, Uông Chí quyết định tới khám tại bệnh viện Tây Nam. Chàng trai 18 tuổi ngượng ngùng hỏi bác sĩ: “Bác sĩ ơi! Ngực cháu có vấn đề phải không ạ?”.

Sau khi kiểm tra tổng thể, các bác sĩ kết luận ngực của thanh niên 18 tuổi này thật sự bất thường, nó lớn như bộ ngực cỡ C của phụ nữ.

Uông Chí cho biết ngực của cậu có dấu hiệu bất thường kể từ tháng trước và liên tục to lên cho đến bây giờ.

Trước đó, để tẩm bổ sức khỏe cho con trai chuẩn bị thi đại học, bố mẹ Uông Chí đã lên một thực đơn vô cùng bổ dưỡng và liên tục thúc ép con ăn, uống những món “cao lương mỹ vị” như: sáng ăn tổ yến, trưa thì canh gà hầm, tối lại thưởng thức món tuyết cáp hầm ngân nhĩ (tuyết cáp là một loài cóc quý sống tại vùng Đông Bắc Trung Quốc, ngủ vùi dưới tuyết hơn 100 ngày vào mùa đông) và hằng hà sa số những món ăn dinh dưỡng khác . Dần dà, vòng ngực cũng “lên hạng” song song với thành tích học tập của Uông Chí.

Về hiện tượng ít gặp này, các bác sĩ chuyên khoa nhận định việc ngực phát triển quá đà ở nam giới thường xuất hiện trước 21 tuổi. Một số thực phẩm bổ dưỡng chứa hormone dễ khiến người ăn mắc phải chứng bệnh này.

Theo các chuyên gia, nếu phát hiện vấn đề dị thường ở ngực, nam giới nên sớm đi khám để có liệu pháp điều trị kịp thời. Nếu ngại ngùng mà trì hoãn, không chỉ khiến bệnh tình thêm trầm trọng mà còn gây áp lực tâm lý cho chính mình. Đã từng có những bệnh nhân gặp phải vấn đề này và tự gây áp lực dẫn đến mắc bệnh tâm thần.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận