Home Chuyện Lạ Có Thật Cởi áo chèo thuyền để lập kỷ lục

Cởi áo chèo thuyền để lập kỷ lục

Lý do mà cô gái này sẵn sàng cởi phăng quần áo chèo thuyền chính là để phá vỡ kỷ lục thế giới mới.

Theo tờ Daily Mail ngày 8/2 vừa qua, cô gái 29 tuổi tên là Naomi Hoogesteger đã cùng với 5 người đàn ông trong đội quyết định chèo thuyền vượt Đại Tây Dương. Điều đặc biệt của cô gái này là cô đã cởi bỏ quần áo trên người và chỉ mặc đồ lót bên trong nhưng vẫn thoải mái và nhiệt tình chèo thuyền cùng các đồng đội nam.
“Cởi áo” chèo thuyền để lập kỷ lục, Phi thường - kỳ quặc, ky luc the gioi, ky luc guiness, chuyen la, cheo thuyen, dai tay duong, nude cheo thuyen
Naomi Hoogesteger cùng 5 đồng đội nam chèo thuyền vượt Đại Tây Dương
Hoogesteger đang dạy tại khoa ngôn ngữ hiện đại trường Đại học Durham, Anh. Cô giải thích về việc mình chỉ mặc đồ chip chèo thuyền: “Đây là một việc bất khả kháng để tiếp tục dốc sức chèo thuyền cùng 5 người bạn nam trong đội”.
“Cởi áo” chèo thuyền để lập kỷ lục, Phi thường - kỳ quặc, ky luc the gioi, ky luc guiness, chuyen la, cheo thuyen, dai tay duong, nude cheo thuyen
Hoogesteger
Để trị liệu những vết phồng rộp đau đớn (do nước biển) và để tiếp tục chèo thuyền, Hoogesteger không còn cách nào khác đã sẵn sàng cởi bỏ quần áo trên người và tiếp tục cuộc thử sức của cả đội mong lập kỷ lục thế giới mới.
Cả đội gồm 6 người, 5 nam và 1 nữ, đã xuất phát từ đảo Tenerife thuộc quần đảo Canaria (địa phận Tây Ban Nha) từ ngày mồng 6 tháng trước. Trải qua 3 ngày đêm lênh đênh trên biển, Hoogesteger bắt đầu cảm thấy rất khó chịu vì những mụn ghẻ nước mọc. Điều đó khiến cô rơi vào 2 con đường lựa chọn, hoặc từ bỏ ý định phá vỡ kỷ lục mà cả đội đã đề ra, hoặc chấp nhận cởi bỏ quần áo và tiếp tục chèo thuyền.
“Cởi áo” chèo thuyền để lập kỷ lục, Phi thường - kỳ quặc, ky luc the gioi, ky luc guiness, chuyen la, cheo thuyen, dai tay duong, nude cheo thuyen
Với nỗ lực này, cô gái 29 tuổi vốn xuất thân là một vận động viên chèo thuyền của nước Anh, đã cùng cả đội chinh phục Đại Tây Dương với quãng đường biển khoảng 4800 km trong 31 ngày 23 tiếng 31 phút. Cả đội đã cập đảo Barbados thuộc biển Caribe nằm trong quần đảo Tây Ấn Độ.
So với kỷ lục thế giới cơ bản, cả đội của Hoogesteger đã thiết lập một kỷ lục mới với quãng thời gian rút ngắn 20 tiếng 14 phút.
“Cởi áo” chèo thuyền để lập kỷ lục, Phi thường - kỳ quặc, ky luc the gioi, ky luc guiness, chuyen la, cheo thuyen, dai tay duong, nude cheo thuyen
Cuộc vượt biển đầy thử thách này đã khiến các thành viên trong đội chèo thuyền giảm sút tới 12 cân. Họ đã chia ra làm 2 đội chèo, mỗi đội 3 người và thay phiên nhau chèo thuyền ròng rã suốt ngày đêm. Mỗi đội sau khi chèo thuyền 2 tiếng sẽ thay ca để ăn uống, sửa thuyền và ngủ. Cứ như vậy, 6 con người lực lưỡng và không ngại gian nan, thậm chí như Hoogesteger sẵn sàng vượt qua sự ngại ngùng với bạn khác giới để quyết tâm lập kỷ lục thế giới. Trong chuyến vượt biển này, có những lúc họ phải đối mặt với những cơn sóng biển cao tới 9m.
“Cởi áo” chèo thuyền để lập kỷ lục, Phi thường - kỳ quặc, ky luc the gioi, ky luc guiness, chuyen la, cheo thuyen, dai tay duong, nude cheo thuyen
Đội chèo thuyền của Hoogesteger vui sướng khi lập kỷ lục mới
Buonchuyen.info – Theo 24h
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận