Home Chuyện Lạ Có Thật Công viên tình dục gây tranh cãi

Công viên tình dục gây tranh cãi

Công viên tình dục gây tranh cãi | công viên nhạy cảm,tượng nhạy cảm
Một bức tượng tại công viên Tình yêu. (Ảnh minh họa)

"Chúng tôi hiện đang điều tra liệu những bức tượng gợi tình tại công viên và những đoạn băng mà công viên này trình chiều có vi phạm luật khiêu dâm hay không," một sĩ quan cảnh sát tới từ đồn cảnh sát Seobu cho hay.

Rộng 3.000 mét vuông, công viên giải trí Secret, chỉ cách thị trấn Jeju khoảng 5 phút đi xe, được mở vào ngày 21 tháng 5. Công viên bao gồm một triển lãm nghệ thuật khỏa thân, một vườn bonsai với chủ đề tương tự, một hội trường trưng bày văn hóa tình dục, một khu vườn điêu khắc ngoài trời, một trang trại động vật và các sân khấu biểu diễn. Trẻ em bị cấm từ cửa vào.

Một lối đi bộ dẫn khách tham qua đi qua những bức tượng khổng lồ về bộ phận sinh dục và hành động giao cấu của động vật. Triển lãm tranh bao gồm các bức họa do các nghệ sĩ tới Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc sáng tác.

"Trong khi chờ xem xét từ các nhà kiểm duyệt, chúng tôi đã ngừng chiếu phim 3D cho người lớn," phát ngôn viên của công viên nói, "biểu diễn khỏa thân không phải là khiêu dâm mà là nghệ thuật", ông nói thêm.

"Sẽ không có bất cứ vấn đề gì miễn là chúng tôi hoạt động trong khuôn khổ pháp luật như một công viên giải trí cho người lớn."

Trước đó, công viên Tình yêu mở cửa ngày 16/11/2004 với chủ đề giới tính và tình dục, đã thu hút hàng triệu lượt khách tới với đảo Jeju mỗi năm.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận