Home Chuyện Lạ Có Thật Công viên tượng điêu khắc kì lạ

Công viên tượng điêu khắc kì lạ

Xen giữa những loại cây cổ thụ hay những khu vườn nhỏ đáng yêu là những bức tượng điêu khắc mà đôi khi nó khiến bạn cũng phải giật mình.

Công viên đặc biệt này do người nghệ sĩ có tên gọi Veijo Ronkkonen một nghệ sĩ người Phần Lan sinh ra năm 1944 sáng tạo nên. Ông đã sử dụng một trang trại tại Parikkala, phía Đông Phần Lan để làm nơi ‘thỏa chí’ tang bồng của mình. Cách biên giới Nga chưa đầy 1km, công viên này được dựng lên với vô số những bức tượng điêu khắc – một quần thể của những tác phẩm nghệ thuật dân gian đương đại.
Công viên tượng điêu khắc kì lạ, Phi thường - kỳ quặc, chuye la, chuyen la the gioi, cong vien, dieu khac ki la,Veijo Ronkkonen
Công viên tượng điêu khắc kì lạ, Phi thường - kỳ quặc, chuye la, chuyen la the gioi, cong vien, dieu khac ki la,Veijo Ronkkonen
Công viên tượng điêu khắc kì lạ, Phi thường - kỳ quặc, chuye la, chuyen la the gioi, cong vien, dieu khac ki la,Veijo Ronkkonen
Những bức tượng với nhiều tư thế khác nhau
Công viên có một quần thể động, thực vật sống động với đầy đủ những con đường mòn, cách loại ghế băng dành cho du khách. Nếu tính tổng các pho tượng người trong đây con số lên đến 500. Mọi người có thể nhìn thấy chính bản thân mình giữa hàng trăm những bức tượng với nhiều hình dáng, tư thế, cách biểu hiện khác nhau.
Veijo vốn là một công nhân tại nhà máy giấy. Ông hoàn thành tác phẩm điêu khắc đầu tiên của mình năm 1961 và tiếp tục cho đến tận ngày nay. Trong số những bức tượng của công viên có khoảng 200 chân dung của những nghệ sĩ. Luôn luôn quan tâm đến triết học và yoga ông đã sáng tạo rất nhiều các pho tượng là các tư thế thực hành yoga.
Công viên tượng điêu khắc kì lạ, Phi thường - kỳ quặc, chuye la, chuyen la the gioi, cong vien, dieu khac ki la,Veijo Ronkkonen
Công viên tượng điêu khắc kì lạ, Phi thường - kỳ quặc, chuye la, chuyen la the gioi, cong vien, dieu khac ki la,Veijo Ronkkonen
Công viên tượng điêu khắc kì lạ, Phi thường - kỳ quặc, chuye la, chuyen la the gioi, cong vien, dieu khac ki la,Veijo Ronkkonen
Mỗi bức tượng trong số chúng đều mang ý nghĩa
Đa phần các bức tượng đều được lắp đặt loa phóng thanh ẩn bên trong đó vì thế nó càng tăng thêm khả năng thu hút đối với khách tham quan. Mỗi pho tượng được sắp xếp theo các chủ đề khác nhau thể hiện những thay đổi trong mỗi giai đoạn cuộc đời ông.
Điểm đặc biệt nữa của công viên này là các bức tượng được đặt ở những vị trí thích hợp giúp thực vật có thể phát triển tự nhiên. Các loài hoa nở rộ xung quanh những tác phẩm điêu khắc này cũng góp phần làm giảm bớt cảm giác sợ hãi về không khí âm u, tĩnh mịch của công viên.
Công viên tượng điêu khắc kì lạ, Phi thường - kỳ quặc, chuye la, chuyen la the gioi, cong vien, dieu khac ki la,Veijo Ronkkonen
Công viên tượng điêu khắc kì lạ, Phi thường - kỳ quặc, chuye la, chuyen la the gioi, cong vien, dieu khac ki la,Veijo Ronkkonen
Công viên tượng điêu khắc kì lạ, Phi thường - kỳ quặc, chuye la, chuyen la the gioi, cong vien, dieu khac ki la,Veijo Ronkkonen
Các bức tượng mô tả các tư thế tập yoga
Tuy nhiên người nghệ sĩ này không phải là người đam mê sự nổi tiếng mặc dù ông đã nhiều lần nhận được những lời đề nghị mở triển lãm trên toàn thế giới hay bán các tác phẩm tại các phiên đấu giá. Veijo Rönkkönen không bao giờ cảm thấy cần phải làm điều đó hoặc đồng ý trưng bày những tác phẩm nghệ thuật của mình theo cách đó.
Buonchuyen.info – Theo 24h
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận