Home Chuyện Lạ Có Thật “Đảo ma” giữa Thái Bình Dương

“Đảo ma” giữa Thái Bình Dương

Đảo Sandy hiện ra trên hàng loạt hải đồ, bản đồ thời tiết và bản đồ địa lý thế giới trong ít nhất một thập kỷ qua. Nó cũng xuất hiện trên ứng dụng Google Earth và Google Map. Trên các bản đồ, Sandy nằm giữa Australia và New Caledonia, lãnh thổ hải ngoại của Pháp.

Vị trí của đảo Sandy trên bản đồ của Google. Đồ họa: BBC/Google

Vị trí của đảo Sandy trên bản đồ của Google. Đồ họa: BBC/Google

Mới đây các nhà khoa học của Đại học Sydney tại Australia đã tới vị trí của Sandy trên bản đồ, song họ không thấy bất kỳ thứ gì, AFP đưa tin.

“Hòn đảo đó xuất hiện trên Google Earth và nhiều bản đồ khác. Vì thế chúng tôi muốn kiểm tra thực tế. Chúng tôi cảm thấy bối rối vì không thấy đảo. Đây là một hiện tượng kỳ lạ. Nếu nó không tồn tại, vì sao người ta đưa nó lên bản đồ? Chúng tôi sẽ nghiên cứu để làm sáng tỏ bí ẩn đó”, Maria Seton, một thành viên trong nhóm tìm đảo, phát biểu.

Cục Thủy văn Australia, cơ quan xuất bản các hải đồ, phỏng đoán rằng sự tồn tại của Sandy Island trên Google Earth và một số bản đồ khoa học chỉ là một sai sót hoặc sự nhầm lẫn của con người. Sai sót ấy được sao chép trong nhiều năm.

Người phát ngôn của Google khẳng định họ luôn tham khảo nhiều nguồn đáng tin cậy trước khi vẽ bản đồ.

“Thế giới thay đổi liên tục và chúng tôi luôn cập nhật những thay đổi ấy”, người phát ngôn tuyên bố.

Minh Long
Theo VnExpress
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận