Home Chuyện Lạ Có Thật Dùng “nhũ hoa” vẽ tranh

Dùng “nhũ hoa” vẽ tranh

Họ có thể dùng vòng 3, mắt, môi và thậm chí là cả nhũ hoa để vẽ tranh.

Dùng nhũ hoa vẽ tranh
Họa sỹ người Úc Di Peel và nghệ sỹ người Mỹ Kira Ayn Varszegi là hai đại diện tiêu biểu cho cách dùng ngực vẽ tranh độc đáo. Để thực hiện các tác phẩm sáng tạo, ban đầu họ nhúng ngực vào mực hoặc màu vẽ sau đó ấn lên giấy. Với những chi tiết tỉ mỉ hoặc việc ký tên sau khi hoàn thành, các cô gái không ngại dùng đầu nhũ hoa phóng tác.
Dùng "nhũ hoa" vẽ tranh, Phi thường - kỳ quặc, Chuyen la,chuyen la co that,chuyen la the gioi,ve tranh,cua quy,kha nang la,tin tuc
Mặc dù kỹ thuật vẽ khá đơn giản nhưng những bức tranh này lại tạo ra một không gian thật tươi đẹp, khơi gợi liên tưởng và mang đến niềm vui cho người xem tranh.
Dùng “bàn tọa” vẽ tranh
Dùng "nhũ hoa" vẽ tranh, Phi thường - kỳ quặc, Chuyen la,chuyen la co that,chuyen la the gioi,ve tranh,cua quy,kha nang la,tin tuc  Dùng "nhũ hoa" vẽ tranh, Phi thường - kỳ quặc, Chuyen la,chuyen la co that,chuyen la the gioi,ve tranh,cua quy,kha nang la,tin tuc
Dùng "nhũ hoa" vẽ tranh, Phi thường - kỳ quặc, Chuyen la,chuyen la co that,chuyen la the gioi,ve tranh,cua quy,kha nang la,tin tuc
Tháng 12/2006, thầy giáo hội họa người Mỹ tên là Stephen Murmer đã gây sốc với màn dạy vẽ tranh bằng… mông. Ban đầu, ông trát sơn dầu lên “bàn tọa” sau đó in lên tấm vải bạt rộng đặt giữa phòng. Bố cục tranh vẽ được Stephen phác thảo từ trước và mọi công đoạn đều diễn ra trơn tru như dùng cọ vẽ thông thường.
Vẽ tranh bằng chân
Dùng "nhũ hoa" vẽ tranh, Phi thường - kỳ quặc, Chuyen la,chuyen la co that,chuyen la the gioi,ve tranh,cua quy,kha nang la,tin tuc
Dùng "nhũ hoa" vẽ tranh, Phi thường - kỳ quặc, Chuyen la,chuyen la co that,chuyen la the gioi,ve tranh,cua quy,kha nang la,tin tuc Dùng "nhũ hoa" vẽ tranh, Phi thường - kỳ quặc, Chuyen la,chuyen la co that,chuyen la the gioi,ve tranh,cua quy,kha nang la,tin tuc
Sau khi gặp tai nạn điện giật từ năm lên 4, anh Huỳnh Quốc Phúc đã mất đi cả 2 cánh tay. Những tưởng số phận nghiệt ngã sẽ đánh ngục chàng trai trẻ nhưng trên thực tế mọi việc đã diễn ra thuận lợi đến không tưởng. Từ năm 12 tuổi, anh Huỳnh đã bắt đầu vẽ tranh bằng chân và nhận được nhiều lời khen ngợi của thầy cô, bạn bè. Sau dần sở thích này đã trở thành công việc chính và giúp anh có được thu nhập ổn định. Hiện tại khi đã ngoài 40 tuổi, Huỳnh Quốc Phúc đã trở thành họa sỹ chuyên nghiệp với khả năng vẽ tranh bằng chân và miệng xuất sắc.
Vẽ tranh bằng môi
Dùng "nhũ hoa" vẽ tranh, Phi thường - kỳ quặc, Chuyen la,chuyen la co that,chuyen la the gioi,ve tranh,cua quy,kha nang la,tin tuc
Cụ thể hơn, đó là cách vẽ tranh bằng những nụ hôn của cô gái đến từ Houston, Texas (Mỹ). Để thực hiện 1 tác phẩm hội họa, ban đầu  Natalie tô son lên môi mình và sau đó “hôn” lên một tấm vải trắng. Cô có thể thoải mái điều chỉnh đôi môi của mình để tạo ra những bức tranh như ý.
Dùng mắt vẽ tranh
Dùng "nhũ hoa" vẽ tranh, Phi thường - kỳ quặc, Chuyen la,chuyen la co that,chuyen la the gioi,ve tranh,cua quy,kha nang la,tin tuc
Dùng "nhũ hoa" vẽ tranh, Phi thường - kỳ quặc, Chuyen la,chuyen la co that,chuyen la the gioi,ve tranh,cua quy,kha nang la,tin tuc
Nghệ sỹ Trung Quốc Chấn Tường có khả năng kỳ lạ : kẹp bút vẽ vào mắt và vẽ tranh, viết chữ. Anh thậm chí còn vận dụng phương pháp này đã thực hiện tác phẩm lớn, kích thước rộng với cây bút vẽ nặng hơn 2kg.
 
Cindy (24H.COM.VN)

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận