Gà bốn chân

Tại gia đình ông Mai Văn Này ở tổ 4, ấp Phước Lợi 2, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu có nuôi một con gà trống (loại gà ta thả vườn). Con gà được ấp nở từ trứng gà mẹ trong đàn gà của gia đình hồi tháng 2.2013, hiện nặng khoảng 2 kg, đi lại bình thường, đang tập gáy và có biểu hiện đạp mái.

Điều lạ là con gà có 2 hậu môn và hai chân phụ treo lủng lẳng ở phía sau, cùng một chùm lông màu trắng.

Đã có một số người hỏi mua con gà 4 chân với giá cao nhưng ông Này không bán.

Con gà trống có 4 chân của gia đình ông Này.

Con gà trống có 4 chân của gia đình ông Này.
Con gà trống có 4 chân của gia đình ông Này.

Nguyễn Công Dân
Theo Báo Tây Ninh / BVPL
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận