Home Chuyện Lạ Có Thật Khổ sở vì có bộ ngực to… ngoại cỡ

Khổ sở vì có bộ ngực to… ngoại cỡ

Được biết, vòng 1 của cô gái giấu tên này thuộc cỡ G (siêu lớn). Nó làm đau cổ, đau lưng, tuần hoàn máu kém, tức ngực, khó thở…

Việc sở hữu một bộ ngực đầy đặn và gợi cảm là ước mong của nhiều chị em phụ nữ. Tuy nhiên, một cô gái 22 tuổi sống tại Singapore lại quá khổ sở vì vòng 1 có kích cỡ cực “khủng”. Mới đây, cô đã phải tìm đến bác sĩ để thực hiện ca phẫu thuật cắt bỏ bớt bộ ngực của mình.
Được biết, vòng 1 của cô gái giấu tên này thuộc cỡ G (siêu lớn). Từ lúc dậy thì, cô đã khác với những bạn gái đồng trang lứa bởi vòng 1 phát triển quá lớn. Mỗi lần ra đường, cô luôn phải chịu đựng cảm giác xấu hổ vì những cái nhìn soi mói của mọi người. So với thân hình bé nhỏ chỉ nặng 48kg của cô, vòng 1 quá lớn đã gây ra rất nhiều điều phiền toái và bất tiện.

Cô gái có bộ ngực "khủng"
Bác sĩ thẩm mỹ JJ Chua đã thực hiện ca phẫu thuật giảm kích cỡ vòng 1 của cô gái nói trên. Qua kiểm tra của bác sĩ Chua, cô gái đã mắc căn bệnh có tên macromastia (phì đại tuyến vú) do sự phát triển quá mức của các loại nội tiết tố như prolactin, estrogen và progesterone.
Hiện tại, cô gái có bộ ngực "khủng" đã được phẫu thuật thành công. Từ vòng 1 cỡ G (siêu lớn), nó đã giảm xuống cỡ C (trung bình). Bệnh phì đại tuyến vú là một căn bệnh nguy hiểm. Nếu không không được phẫu thuật, nó sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt và tâm lý của người phụ nữ. Những triệu chứng điển hình mà căn bệnh gây ra có thể kể đến như đau cổ, đau lưng, tuần hoàn máu kém, tức ngực, khó thở…
 
Theo Habi (K14)

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận