Home Chuyện Lạ Có Thật Nghi lễ bí ẩn thời đồ đồng

Nghi lễ bí ẩn thời đồ đồng

Khi các nhà khảo cổ khai quật một kho báu những đồ tạo tác thời kì đồ đồng, chắc hẳn họ nghĩ rằng họ đã “trúng quả”.
Tuy nhiên, khi xem xét kĩ hơn thì phát hiện này dường như giống một trò chơi ghép hình cổ xưa nhưng không có lối thoát – hàng ngàn bức tượng đã vỡ và không mảnh nào khớp với mảnh nào.
Hiện tại, các nhà nghiên cứu tin rằng việc những bức tượng bí ẩn này đã được chế tác và sau đó bị cố tình đập vỡ chính là một nghi lễ thời kì đồ đồng.
Người ta cho rằng nghi lễ bí ẩn này đã diễn ra cách đây khoảng 4.500 năm trên đảo Aegean của Keros và được khai quật gần đây bởi dự án Cambridge-Keros.
Nghi lễ bí ẩn thời đồ đồng, Phi thường - kỳ quặc, bi an,bi an lich su,bi an lich su the gioi,Những tượng vỡ hé lộ nghi lễ bí ẩn thời đồ đồng.
Bộ sưu tập những bức tượng đã bị cố tình đập vỡ khiến các nhà khoa học tin rằng đây là một phần trong một nghi lễ bí ẩn.
Đứng đầu nghiên cứu này là giáo sư Colin Renfrew tới từ ĐH Cambridge. Nhóm của ông đã phát hiện ra một mảnh của mỗi bức tượng bị vỡ đã được đưa tới Keros và được chôn cất trong những hố nông.
Ban đầu người ta cho rằng hòn đảo này có thể là một địa điểm chôn cất cổ xưa đã bị bọn cướp phá hoại. Song sau nhiều thập kỉ nghiên cứu, một câu chuyện bất ngờ hơn đã được hé lộ.
Giáo sư Renfrew nói: “Khi tôi nghiên cứu vật liệu đá cẩm thạch này, tôi nhận ra rằng hầu như tất cả những mảnh vỡ đều có vẻ rất cổ và chúng không phải là kết quả của những vụ cướp bóc. Chúng bị cố tình phá vỡ trước khi chôn”.

Nghi lễ bí ẩn thời đồ đồng, Phi thường - kỳ quặc, bi an,bi an lich su,bi an lich su the gioi,Những tượng vỡ hé lộ nghi lễ bí ẩn thời đồ đồng.
Nghi lễ bí ẩn thời đồ đồng, Phi thường - kỳ quặc, bi an,bi an lich su,bi an lich su the gioi,Những tượng vỡ hé lộ nghi lễ bí ẩn thời đồ đồng.

Những mảnh vỡ này được khai quật trên đảo Aegean của Keros.
Những nghiên cứu sau đó cho thấy các mảnh vỡ này đã được chôn cất ở đó trong khoảng 500 năm.
Giáo sư Renfrew nói thêm: “Phát hiện kì lạ nhất là hầu như không có bất kì mảnh vỡ nào của 500 bức tượng và 2.500 chiếc lọ làm bằng đá cẩm thạch khớp với nhau”.
“Đây là một phát hiện rất thú vị. Kết luận duy nhất mà chúng tôi có thể đưa ra là những vật liệu đặc biệt này đã bị vỡ trên những hòn đảo khác và chỉ một mảnh của mỗi bức tượng, bát hay nồi đã được mang tới Keros bởi các thế hệ của cư dân đảo Cycladic”.
Ông phỏng đoán rằng những vật dụng này đã được sử dụng nhiều lần trong những nghi lễ trên đảo. Có thể chúng được mang theo trong đám rước giống như những biểu tượng được diễu hành ngày nay ở các ngôi làng của Hy Lạp.
Ông nói thêm: “Có thể chúng đã được sơn đi sơn lại từ năm này qua năm khác”.
Nghi lễ bí ẩn thời đồ đồng, Phi thường - kỳ quặc, bi an,bi an lich su,bi an lich su the gioi,Những tượng vỡ hé lộ nghi lễ bí ẩn thời đồ đồng.
Việc khai quật trên Keros (ảnh) được tiến hành bởi dự án Cambridge- Keros.
Quá trình khai quật một khu định cư lớn trên hòn đảo chỉ vài yard này cũng mang đến những phát hiện đáng ngạc nhiên về lĩnh vực xây dựng – những thứ dường như được xây cùng thời kì với kim tự tháp và bãi đá cổ Stonehenge.
Khu định cư mà các nhà khoa học tin là được xây dựng để làm nhà ở cho những người tới thăm địa điểm tang lễ này đã được xây dựng bằng một số lượng lớn đá cẩm thạch bởi các cư dân đảo Cycladic trên biển.
Buonchuyen.info – Theo Ngô Nguyễn (VTC News)

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận