Home Chuyện Lạ Có Thật Những bộ phận dị thường nhất của con người

Những bộ phận dị thường nhất của con người

1. Cathie Jung – Người phụ nữ có vòng eo nhỏ nhất

Những bộ phận dị thường nhất của con người | Chuyện lạ,chuyện lạ thế giới,phi thường,kỳ quặc,kỷ lục guinness

Với vòng 2 chỉ vỏn vẹn 38cm, người phụ nữ sinh năm 1937 đã được sách kỷ lục Guinness công nhận là Người phụ nữ sở hữu vòng eo nhỏ nhất thế giới vào năm 2007. Theo Cathie Jung thì đây hoàn toàn là tự nhiên, bà chưa hề trải qua một cuộc phẫu thuật nào.

2. Svetlana Pankratova – Người phụ nữ sở hữu đôi chân dài nhất

Những bộ phận dị thường nhất của con người | Chuyện lạ,chuyện lạ thế giới,phi thường,kỳ quặc,kỷ lục guinness

Khi đứng cạnh người phụ nữ 36 tuổi này, mọi người đàn ông đều trở nên nhỏ bé. Đôi chân dài 132cm của Pankratova đã được sách Guinness ghi nhận. "Có đàn ông thích đôi chân này của tôi, song cũng có người chẳng muốn đứng cạnh tôi", Sventlana Pankratova chia sẻ.

3. Vivian Wheeler – Người phụ nữ có bộ râu dài nhất

Những bộ phận dị thường nhất của con người | Chuyện lạ,chuyện lạ thế giới,phi thường,kỳ quặc,kỷ lục guinness

Mặc dù là phụ nữ, song Wheeler lại sở hữu bộ râu dài 27,9cm. Cha của Wheeler cho hay, cô bắt đầu cạo râu từ năm 7 tuổi, song từ năm 1993 thì chẳng đụng gì đến mà kệ cho chúng mọc tự nhiên.

4. Lui Hua – Người sở hữu ngón tay khổng lồ

Những bộ phận dị thường nhất của con người | Chuyện lạ,chuyện lạ thế giới,phi thường,kỳ quặc,kỷ lục guinness

Mắc một căn bệnh hiếm gặp, nên ngón tay bên bàn tay trái của Lui Hua, người Trung Quốc phát triển dị thường. Khi đưa vào bệnh viện ở Thượng Hải vào tháng 7/2007, các bác sĩ đo được ngón cái của Lui Hua dài gần 26cm, còn tay trỏ dài khoảng 30cm. Sau đó, một cuộc phẫu thuật kéo dài 7 tiếng đã thu nhỏ kích cỡ những ngón tay của Lui Hua.

5. Annika Irmler – Người phụ nữ có lưỡi dài nhất

Những bộ phận dị thường nhất của con người | Chuyện lạ,chuyện lạ thế giới,phi thường,kỳ quặc,kỷ lục guinness

Nữ sinh người Đức đã ghi tên mình vào sách kỷ lục Guinness với cái lưỡi dài gần 7cm. Annika Irmler có thể dễ dàng liếm một chiếc kem ốc quế từ đáy lên.

6. Lee Redmond – Người có bộ móng tay dài nhất

Những bộ phận dị thường nhất của con người | Chuyện lạ,chuyện lạ thế giới,phi thường,kỳ quặc,kỷ lục guinness

Người phụ nữ đến từ bang Utah đã không cắt móng tay từ năm 1979. Bà chăm sóc chúng rất cẩn thận và đạt được độ dài 8,65m, đồng thời ghi tên mình vào sách kỷ lục Guiness. Đáng tiếc là vụ tai nạn vào tháng 2/2009 đã cướp đi bộ móng tay quý giá của Lee Redmond.

7. Radhakant Baijpai – Người đàn ông có lông tai dài nhất

Những bộ phận dị thường nhất của con người | Chuyện lạ,chuyện lạ thế giới,phi thường,kỳ quặc,kỷ lục guinness

Với lông tai dài 13,2cm, người đàn ông Ấn Độ này đã ghi tên mình vào sách kỷ lục Guinness. Chăm sóc tỉ mỉ, vài năm sau lông tai của Baijpai đã đạt được đến độ dài 25cm.

8. Mehmet Ozyurek – Người đàn ông có chiếc mũi dài nhất

Những bộ phận dị thường nhất của con người | Chuyện lạ,chuyện lạ thế giới,phi thường,kỳ quặc,kỷ lục guinness

Người đàn ông sinh năm 1949 tại Thổ Nhĩ Kỳ đã được xác nhận là Người đàn ông sở hữu chiếc mũi dài nhất thế giới. Lần đo cuối cùng vào ngày 6/7/2007, chiếc mũi của Mehmet dài 8,8cm.

9. Devendra Harne và Pranamya Menaria – Hai cậu bé có số bàn tay, bàn chân nhiều nhất

Những bộ phận dị thường nhất của con người | Chuyện lạ,chuyện lạ thế giới,phi thường,kỳ quặc,kỷ lục guinness

Cả hai đều là người Ấn Độ và họ có tổng cộng 25 ngón tay và chân – 12 ngón tay, 13 ngón chân.

10. Frank Ames – Người có lông mày dài nhất

Những bộ phận dị thường nhất của con người | Chuyện lạ,chuyện lạ thế giới,phi thường,kỳ quặc,kỷ lục guinness

Với cặp lông mày dài 9,6cm, Frank Ames đã có tên trong sách kỷ lục Guinness thế giới.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận