Home Chuyện Lạ Có Thật Những câu chuyện hài hước của sinh viên trong năm 2011

Những câu chuyện hài hước của sinh viên trong năm 2011

Quảng cáo độc “Mua máy giặt tặng số điện thoại gái xinh”

 Để thu hút khách hàng là những sinh viên, siêu thị
mini trong một trường đại học tại Trung Quốc đã treo băng rôn quảng cáo
độc “Mua máy giặt tặng ngay số điện thoại của mỹ nữ trong trường”. Ý
tưởng này được cư dân mạng đánh giá cao về tính sáng tạo và độ hài hước.
Nghe nói đã có nam sinh tình nguyện mua máy giặt để được làm quen với
người đẹp, nhưng kết quả không như mong đợi vì người đẹp chỉ nói chuyện
học hành, trường lớp và từ chối đề cập chuyện tình cảm.
Biểu ngữ gây sốc chào đón tân sinh viên

Thông thường các biểu ngữ chào đón sẽ nho nhã, văn hoa
nhưng biểu ngữ của sinh viên khoa tiếng Anh trường đại học Hoa Nam,
Trung Quốc lại khiến các tân sinh viên hoảng hốt với dòng chữ “Các tiểu
yêu tinh, bọn bay rút cuộc đã đến rồi” và “Nam Lĩnh không có nữ sinh
mong manh, quấy rối hãy cẩn thận”.
Tập thể dục thành tạo hình “Quan âm nghìn tay”

 Nếu có người có thể múa võ theo nền nhạc Nobody thì
những nam sinh này đã khiến các nữ sinh trong trường phải trầm trồ thán
phục với màn tập thể dục thành tạo hình “Quan âm nghìn tay” của mình.
Nhóm nam sinh đã dự thi và giành giải cao trong chương trình thi đấu thể
thao tại trường.
Vừa tránh nóng trong chậu nước vừa chat voice

 Đây là một trong những cách tránh nóng hữu hiệu và đặc
biệt vì “chỉ có thể là sinh viên”, nam sinh này trong lúc ngâm mình
trong chậu nước giữa phòng ký túc, vừa giải nhiệt vừa chat voice đã được
bạn cùng phòng chụp ảnh và đưa lên mạng. Ý tưởng tránh nóng hài hước
này đã được nhiều sinh viên Trung Quốc bắt chước theo.
Nam sinh mặc váy tung tăng khắp trường vì thua độ

Sau màn cá cược bị thua, nam sinh này đã phải diện váy
tím, đeo tất đá bóng và bịt mặt nạ để tung tăng diễu hành khắp sân
trường đại học Bách khoa Vũ Hán. Hình ảnh này ngay sau đó đã xuất hiện
trên các diễn đàn của học sinh, sinh viên.
Bài thi ấn tượng của sinh viên Y khoa

Với những ai không theo học Y khoa thì có lẽ khó mà có
thể hiểu được nội dung của bài thi này, nhưng chỉ cần nhìn những hình vẽ
minh họa cũng đủ để thấy sự sáng tạo và đầu óc biến hóa khôn lường của
sinh viên ngày nay.
Xích ghế xí chỗ

Sinh viên Trung Quốc thường hay đến những phòng học để
tự học vào buổi tối hoặc trong đợt ôn thi, tình trạng “cung không đủ
cầu” đã dẫn đến những cuộc chiến xí chỗ hài hước trong giảng đường như
thế này

TIGÔN
Theo Infonet
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận