Home Chuyện Lạ Có Thật Những chuyện điên khùng nhất năm 2012

Những chuyện điên khùng nhất năm 2012

Sex 7 lần/ngày để giảm cân, dùng "của quý" nấu súp hay rao bán cái ngàn vàng làm từ thiện….Đó là những thông tin gây chấn động trên truyền thông trong năm 2012.
Giảm cân nhờ sex 7 lần/ngày
Tháng 9/2011, Pauline Potter (47 tuổi), sống ở bang California, Mỹ đã được sách kỷ lục Guinness công nhận là người phụ nữ nặng nhất thế giới. Cô nặng hơn 330kg.

Pauline Potter bên giấy chứng nhận của tổ chức Guinness thế giới
Tuy nhiên sau đó không lâu, Pauline Potter đã giảm đi rất nhiều cân. Bí quyết của cô là những trận “mây mưa” với người chồng cũ Alex. Theo tiết lộ của Pauline Potter, vợ chồng cô đã “mây mưa” 7 lần/ngày.
Tôi không di chuyển được nhiều khi nằm trên giường, nhưng tôi đã tiêu tốn đến 500 kilo-calo trong mỗi lần ‘giao ban’ với chồng. Đó đúng là bài tập thể dục hiệu quả nhất…” Pauline Potter nói.
Còn anh chồng Alex thì tiết lộ: "Đôi khi, cô ấy ở vào thế “thượng phong” khiến tôi không tài nào thở được…
Những chuyện điên khùng nhất năm 2012, Phi thường - kỳ quặc, Chuyen la, chuyen la co that, chuyen la the gioi, nguoi bong bong, cat cua quy, tin tuc
Cặp đôi này đã sex 7 lần/ngày
Bán cái ngàn vàng làm từ thiện
Nữ sinh 20 tuổi người Brazil Catarina Migliorini đã đấu giá cái ngàn vàng của mình trên internet với mục đích làm từ thiện.
Hành động của Catarina đã gây ra cơn phẫn nỗ khắp toàn cầu, nhiều người cho rằng cô cũng “chẳng hơn gì một gái bán hoa”.
Tuy nhiên, một chàng trai tên Nhật Bản tên là Natsu đã chi trả số tiền lên tới  780.000 USD (hơn 16 tỉ đồng) để được buổi “hẹn hò” với Catarina Migliorini.
Những chuyện điên khùng nhất năm 2012, Phi thường - kỳ quặc, Chuyen la, chuyen la co that, chuyen la the gioi, nguoi bong bong, cat cua quy, tin tuc
Cô sinh viên này đã bán cái ngàn vàng lấy 16 tỷ đồng làm từ thiện
Người đàn ông bong bóng
Ông Chandra Wisnu, 57 tuổi, sống ở Indonesia có chi chít những mụn thịt màu hồng trên cơ thể. Chính vì thế, ông có biệt danh là “Người đàn ông bong bóng”.
Ông cho biết, các mụn thịt bắt đầu xuất hiện năm ông 19 tuổi. Cho đến khi 24 tuổi, chúng đã lan ra lưng và đến năm 32 tuổi thì phủ kín khắp cơ thể.
Những chuyện điên khùng nhất năm 2012, Phi thường - kỳ quặc, Chuyen la, chuyen la co that, chuyen la the gioi, nguoi bong bong, cat cua quy, tin tuc
Người đàn ông bong bóng Chandra Wisnu
Mặc cảm về bệnh tật, ông Chandra đề nghị vợ hãy rời khỏi nhà và đừng bao quay lại. Tuy nhiên vợ ông vẫn ở lại để sống cùng chồng suốt 33 năm qua.
Điều đáng buồn là con trai cả Martin, 32 tuổi và con gái Lis, 26 tuổi của ông hiện đang bắt đầu có dấu hiệu mắc chứng bệnh này.
Những chuyện điên khùng nhất năm 2012, Phi thường - kỳ quặc, Chuyen la, chuyen la co that, chuyen la the gioi, nguoi bong bong, cat cua quy, tin tuc
Cô con gái cũng bắt đầu có những biểu hiện giống cha
Dùng "của quý" nấu súp
Mao Sugiyama – một thanh niên 22 tuổi người Nhật Bản bị mắc chứng vô cảm. Anh đã đến bệnh viện phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ cơ quan sinh dục nam để chuyển thành phụ nữ.
Sau khi ra viện, Mao đem bộ phận sinh dục vừa được tách rời về nhà bảo quản lạnh rồi đăng thông báo muốn nấu và bán món này. Kết quả là 70 khách hàng đã tới dự tiệc.
Những chuyện điên khùng nhất năm 2012, Phi thường - kỳ quặc, Chuyen la, chuyen la co that, chuyen la the gioi, nguoi bong bong, cat cua quy, tin tuc
Mao Sugiyama đang tự đã nấu “của quý”
Mao Sugiyama đã tự đã nấu “của quý” của mình với nấm, mùi tàu và đã có 5 người đã mua và thưởng thức món ăn kinh dị này.
 
24h

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận