Home Chuyện Lạ Có Thật Những món đồ chơi trẻ con… gây tranh cãi

Những món đồ chơi trẻ con… gây tranh cãi

1. Búp bê trẻ em quá giống thật

Búp bê trẻ em là một con búp bê đồ chơi được thiết kế rất giống 1 em bé thật. Đó là lý do tại sao con búp bê đồ chơi này đã xuất hiện trong nhiều câu chuyện liên quan đến… cảnh sát. Trong một trường hợp ở Australia, cảnh sát đã phá cửa sổ của 1 chiếc ô tô để giải cứu một em bé dường như đã “bất tỉnh”. Nhưng đó lại không phải là một đứa bé, đó là một… con búp bê đồ chơi.

Những món đồ chơi trẻ con... gây tranh cãi | Sản phẩm lạ, Đồ chơi cho bé, Ý tưởng kỳ quái, Thư giãn

2. Trò chơi GTA dạy đứa bé 6 tuổi lái xe

1 đứa bé 6 tuổi sau khi lỡ chuyến xe buýt tới trường đã quyết định thử lái xe ô tô của gia đình. Sau 6km lái xe, cậu bé đã đâm vào 1 tấm biển. Cậu bé nói với cảnh sát rằng cậu đã học lái xe thông qua chơi trò chơi GTA và Monster Jam. Cha mẹ của cậu bé cũng bị liên quan vì không chăm sóc con cái cẩn thận và cậu bé đã phải chịu sự giám hộ vì việc làm cậu gây ra.

Những món đồ chơi trẻ con... gây tranh cãi | Sản phẩm lạ, Đồ chơi cho bé, Ý tưởng kỳ quái, Thư giãn

3. Lợn Pepa bị cấm


Những người Hồi giáo đã cấm búp bê lợn Pepa được bày bán ở cửa hàng tại những nước Hồi giáo. Họ tuyên bố rằng nhân vật hoạt hình này đã vi phạm luật của người Hồi giáo bởi vì những con búp bê này có hình tượng của lợn và theo điều luật về thực phẩm thì thịt lợn bị cấm ở đây.

Những món đồ chơi trẻ con... gây tranh cãi | Sản phẩm lạ, Đồ chơi cho bé, Ý tưởng kỳ quái, Thư giãn

4. Búp bê không rõ giới tính

Năm 1977 hãng Harvey Rosemberg ra mắt 1 con búp bê gây tranh cãi, đó là búp bê Bob cao 30cm, có mái tóc vàng hoe, tai đeo khuyên và mặc 1 chiếc áo sơ mi carô, quần jeans và đôi boot của cao bồi.

Những món đồ chơi trẻ con... gây tranh cãi | Sản phẩm lạ, Đồ chơi cho bé, Ý tưởng kỳ quái, Thư giãn



5. Đồ chơi lego Maori

Năm 2001, một số nhóm bộ tộc Maori ở New Zeland đã đe dọa hãng đồ chơi Lego vì việc sử dụng sai ngôn ngữ của họ. Hãng Lego đã sử dụng ngôn ngữ Maori đặt tên cho 6 nhân vật trong dòng sản phẩm mới. Một số ngôn ngữ Maori được Lego sử dụng đã thay đổi, chẳng hạn như “Huki” đã được đổi thành “Hewkii” và “Tohunga” được đổi thành “Matoran”.

Những món đồ chơi trẻ con... gây tranh cãi | Sản phẩm lạ, Đồ chơi cho bé, Ý tưởng kỳ quái, Thư giãn

6. Búp bê múa cột

Món đồ chơi này có 1 con búp bê có thể quay, có đèn nhấp nháy, có một quả bóng disco… Đây có thể là món đồ chơi sai lầm nhất để tặng cho một cô bé. Hộp của con búp bê là 1 con búp bê truyền thống của các bé gái, đang giữ một cái cột gắn liền với một cái bục ở dưới chân. Những hình ảnh của con búp bê này sau khi xuất hiện trên Internet đã tạo ra những sự tranh cãi xung quanh nó.

Những món đồ chơi trẻ con... gây tranh cãi | Sản phẩm lạ, Đồ chơi cho bé, Ý tưởng kỳ quái, Thư giãn

7. Cạo lông cho búp bê

Bạn có nghĩ việc cạo lông cho búp bê là điều thú vị ??? Những con búp bê này có mái tóc rậm màu cam, lông còn xuất hiện ở cả mắt cá chân, nách… và có lẽ món đồ chơi này chẳng hay ho chút nào.

Những món đồ chơi trẻ con... gây tranh cãi | Sản phẩm lạ, Đồ chơi cho bé, Ý tưởng kỳ quái, Thư giãn

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận