Home Chuyện Lạ Có Thật Những người “dễ chết” nhất thế giới

Những người “dễ chết” nhất thế giới

1. Cười là chết

Bé Bradley Burhouse, 7 tuổi ở Huddersfield, West Yorks, Anh mắc phải căn bệnh hiếm gặp khiến cậu không được cười trong bất kỳ trường hợp nào, bởi điều này sẽ gây ra cơn đau tim và cướp đi sinh mạng bất cứ lúc nào. Nguyên nhân của căn bệnh này là do cậu bé mắc chứng loạn nhịp tim do tâm thất đập quá nhanh, 200 nhịp/ phút. Điều này dẫn đến đau ngực, đột quỵ, nếu bị kích động có thể chết ngay lập tức.

Những người "dễ chết" nhất thế giới | chuyện lạ,chết bất thình lình,đột tử,
Bradley Burhouse

2. Khóc là chết

Bé gái xinh xắn và rất đáng yêu Tianna  Lewis Mike Hugh, 4 tuổi mắc căn bệnh kỳ lạ này do cơ thể Tianna có những phản xạ thiếu ôxi trầm trọng khi em bé khóc. Điều này là nguyên nhân dẫn đến những phản ứng nghiêm trọng như động kinh, xỉu hoặc có thể là ngừng thở. Vì vậy cô bé rất được nuông chiều và có thể làm tất cả những gì em muốn, miễn là không khóc.

Những người "dễ chết" nhất thế giới | chuyện lạ,chết bất thình lình,đột tử,
Tianna  Lewis Mike Hugh

Bé trai 18 tuần tuổi, Rio-James Jacombe bị mắc bệnh về khí quản, mỗi khi bé khóc là khí quản bị xẹp xuống và có thể tử vong bất cứ lúc nào. Do chào đời thiếu 5 tháng nên thể trạng sức khỏe của bế rất yếu, không thể tiến hành phẫu thuật ngay, ít nhất 2 năm sau các bác sĩ mới có thể tiến hành điều trị.

Những người "dễ chết" nhất thế giới | chuyện lạ,chết bất thình lình,đột tử,
Rio-James Jacombe

3. Ngủ là chết

Emma Chell, 24 tuổi mắc chứng bệnh thở chậm bẩm sinh. Đây chính là nguyên nhân của việc quên thở mỗi khi ngủ. Do vậy, Emma sẽ không bao giờ dám ngủ say và tuổi thơ của chị hầu như là thức trắng. Phương pháp tối ưu giúp chị ấy có một giấc ngủ thực sự là chiếc máy trợ thở, cung cấp oxy cho cơ thể khi chị ngủ.

Những người "dễ chết" nhất thế giới | chuyện lạ,chết bất thình lình,đột tử,
Emma Chell

Bé gái Jovie, gần 1 năm tuổi cũng bị mắc bệnh chậm thở bẩm sinh khiến cô bé ngưng thở trong khi ngủ. Điều này có thể lấy đi sinh mạng của Jovie bất cứ lúc nào. Jovie luôn được cung cấp một thiết bị hô hấp nhân tạo để phòng trường hợp bé buồn ngủ.

Những người "dễ chết" nhất thế giới | chuyện lạ,chết bất thình lình,đột tử,
Bé Jovie
đáng yêu.

4. Chết vì một hạt bụi

Bé trai 9 tuổi Alex Hannard ở Hampshire, Anh mắc chứng rối loạn miễn dịch gây bệnh u hạt mãn tính, khiến bạch cầu không thể chống lại vi khuẩn và nhiễm khuẩn. Căn bệnh này chính là nguyên nhân khiến cậu không được vui chơi như bao đứa trẻ bình thường khác bởi chỉ một hạt bụi cũng có thể giết cậu.

Những người "dễ chết" nhất thế giới | chuyện lạ,chết bất thình lình,đột tử,
Bé Alex Hannard

5. Không cù là chết

Bé Benn Morris, 1 tuổi bị mắc chứng ngưng thở thường gặp ở trẻ em. Một đêm ngủ em bé có thể ngừng thở đến 23 lần, mẹ của Morris phải đặt báo thức đêm để cù cho em bé thở lại.

Những người "dễ chết" nhất thế giới | chuyện lạ,chết bất thình lình,đột tử,
Bé Benn Morris

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận