Home Chuyện Lạ Có Thật Những người hùng không chân

Những người hùng không chân

Tuy thiếu đi đôi chân, nhưng họ vẫn tự tin vượt lên chính mình và đạt được những thành tích khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

Nhà vô địch đô vật
Những người hùng không chân, Phi thường - kỳ quặc, ky luc, khong chan, chuyen la, chuyen la co that
Anh chàng Anthony Robles chỉ có duy nhất 1 cánh chân ngay từ khi mới chào đời, thế nhưng điều đó không làm anh chùn bước để thực hiện đam mê thể thao của mình. Điều đó đã trở thành sự thật khi mới đây, anh đã trở thành nhà vô địch quốc gia đô vật khiến không ít người phải kinh ngạc.
Ông hoàng bóng đá
Những người hùng không chân, Phi thường - kỳ quặc, ky luc, khong chan, chuyen la, chuyen la co that
Bobby Martin khi sinh ra đã không có chân, nhưng anh thực sự rất đam mê bóng đá và cuối cùng thì ông cũng đã trở thành ông hoàng cầu banh khi trở về quê hương.
Dùng banh bóng rổ để làm chân giả
Những người hùng không chân, Phi thường - kỳ quặc, ky luc, khong chan, chuyen la, chuyen la co that
Qian Hongyan đã sử dụng quả bóng rổ để làm đôi chân giả cho mình, sắp tới cô nàng sẽ xuất hiện với danh nghĩa vận động viên bơi lội trong cuộc thi Paralympic 2012 tại Luân Đôn. Vào năm 2000, Qian Hongyan bị chấn thương trong một vụ tai nạn xe hơi khi chỉ mới lên 3, để đảm bảo sự sống của cô nàng, các bác sĩ đã buộc phải cắt bỏ cả hai chân của Qian, thế nhưng cô bé vẫn không hề suy sụp và luôn tràn đầy tự tin chinh phục môn bơi lội với chiếc chân giả của mình.
Chạy marathon vòng quanh New York
Những người hùng không chân, Phi thường - kỳ quặc, ky luc, khong chan, chuyen la, chuyen la co that
Người đàn ông 36 tuổi – Lance Benson khi sinh ra đã không có chân, tuy nhiên ông vẫn không từ bỏ hy vọng và rất nhiệt tình tham gia vào các sự kiện thi đấu thể thao, bằng cách ngồi trên xe ván trượt và dùng tay để lấy sức đẩy.  Năm 2005, Lance đã tham gia chạy marathon vòng quanh New York chỉ trong 3 tiếng rưỡi, ông là người đã đạt thành tích tốt trong cuộc thi chạy Miami năm 2006.
Vũ công tài năng hàng đầu Ấn Độ
Những người hùng không chân, Phi thường - kỳ quặc, ky luc, khong chan, chuyen la, chuyen la co that
Một anh chàng nhảy hip hop cụt chân đã xuất hiện trong chương trình India’s Got Talent với những màn biểu diễn vô cùng nhanh nhẹn và kỹ thuật nhào lộn cực tốt. Sau chương trình, anh chàng 21 tuổi Vinod Thakur đã trở nên nổi tiếng và được nhiều người biết đến.
Người phụ nữ không chân cưu mang 130 đứa bé
Những người hùng không chân, Phi thường - kỳ quặc, ky luc, khong chan, chuyen la, chuyen la co that
Bà Xu Yuehua 55 tuổi đã bị mất cả hai chân trong một vụ tai nạn xe lửa năm 13 tuổi, suốt quãng thời gian còn lại, bà dành toàn bộ tâm huyết trong một viện an ninh xã hội. Được biết, mấy chục năm nay bà đã cưu mang và nuôi nấng 130 đứa bé ở nhà tình thương, phương tiện chính để đi lại của bà là những chiếc ghế đẩu.
Vận động viên ván trượt tài năng
Những người hùng không chân, Phi thường - kỳ quặc, ky luc, khong chan, chuyen la, chuyen la co that
Italo Romano là một tay trượt ván tài năng, tuy không có chân nhưng cuộc sống của ông cũng như cách sống đều thể hiện một niềm tin vượt lên chính mình. Vì vậy, mặc dù đang phải đối mặt với nhiều nghịch cảnh nhưng Italo vẫn có thể thích ứng dễ dàng và thậm chí còn trở thành vận động viên lướt ván.
Nhiếp ảnh không chân
Những người hùng không chân, Phi thường - kỳ quặc, ky luc, khong chan, chuyen la, chuyen la co that
Khi Kevin Connolly lên 10 tuổi, anh đã được gia đình dắt đi dạo chơi ở Disney World nhưng ngay sau đó, anh chàng đã trở thành tâm điểm chú ý của những người đi đường khi trông thấy anh liên tiếp làm người chụp ảnh. Niềm đam mê nhiếp ảnh đã thực sự ảnh hưởng đến Kevin, dù ở trong hoàn cảnh nào, những tác phẩm của anh đều không hề thua kém các chuyên gia nhiếp ảnh khác.
Bị cụt chân vẫn leo lên Vạn Lý Trường Thành
Những người hùng không chân, Phi thường - kỳ quặc, ky luc, khong chan, chuyen la, chuyen la co that
Một người đàn ông tên Huang Jianming đã bị mất cả hai chân trong một vụ tai nạn xe lửa vào năm 1994, với chiều cao 85cm và nặng 39kg, Huang đã tự mình leo lên Vạn Lý Trường Thành trong hai giờ bằng cách sử dụng sức lực của đôi tay, khi trông thấy anh chàng leo lên từng bậc thang, hàng trăm du khách có mặt tại đó đã vô cùng ngạc nhiên và chăm chú theo dõi. “Tôi hy vọng những khách du lịch ở đây sẽ nhìn thấy tôi, một người đàn ông chỉ có nửa người đang trèo lên Vạn Lý Trường Thành bằng đôi tay của mình, và mong họ sẽ xem tôi như một đấng nam nhi thực sự để họ tự nhìn lại chính mình.”, Huang chia sẻ.
Chuyên gia biểu diễn nhào lộn
Những người hùng không chân, Phi thường - kỳ quặc, ky luc, khong chan, chuyen la, chuyen la co that
Eli Bowen sinh ra tại Ohio năm 1844, ngay thời điểm đó, ông đã trở thành một trong những đứa em phi thường của nước này khi bàn chân của ông được gắn trực tiếp vào xương chậu. Mặc dù với đôi chân kỳ dị này bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy, thế nhưng nó không có khả năng giúp ông di chuyển nên cũng chẳng khác nào có chân mà như không có.
Để chống chọi với sự khắc nghiệt của tạo hóa, Eli đã sớm học các sử dụng cánh tay và bàn tay để bù đắp cho sự thiếu hụt về đôi chân của mình. Sau này, ông được biết đến với khả năng nhào lộn đặc biệt và ngày một nổi tiếng hơn với ngoại hình đẹp trai của mình.
Buonchuyen.info – Theo 24h
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận