Home Chuyện Lạ Có Thật Những trò chơi quái đản có động vật tham gia

Những trò chơi quái đản có động vật tham gia

Trong cuộc thi bỏ chồn vào quần, thí sinh phải chịu đựng sự cào xé và nỗ lực trốn thoát của con vật càng lâu càng tốt, nếu muốn trở thành người chiến thắng.
Polo voi
Polo voi là một biến thể của môn polo (người chơi cưỡi ngựa và dùng chày có cán dài đánh quả bóng vào cầu môn). Nhưng thay vì cưỡi ngựa, vận động viên lại cưỡi voi để di chuyển trên sân.

Môn thể thao này thường được chơi ở Nepal, Sri Lanka, bang Rajasthan (Ấn Độ) và Thái Lan.
 
Ngựa đá bóng
Những trò chơi quái đản có động vật tham gia, Phi thường - kỳ quặc, tro choi,dong vat,chuyen la,chuyen la co that,chuyen la the gioi,tin tuc
Căng thẳng có thể gây ra nhiều phản ứng hung hăng và đáng sợ ở động vật. Ngay cả những con vật được thuần hóa cũng có cảm giác lo lắng khi sống trong môi trường bị nuôi nhốt. Một số nhà nghiên cứu nhận ra ảnh hưởng tiêu cực của tình trạng căng thẳng ở ngựa, và họ quyết định tạo ra một trò chơi để giải tỏa căng thẳng này. Đó là nguồn gốc ra đời của môn bóng đá ngựa. Môn bóng ngựa sẽ có 2 đội bóng gồm nài ngựa và ngựa, cùng tranh chấp một quả bóng lớn và đưa nó vào cầu môn đối phương.
 
Bỏ chồn trong quần
Những trò chơi quái đản có động vật tham gia, Phi thường - kỳ quặc, tro choi,dong vat,chuyen la,chuyen la co that,chuyen la the gioi,tin tuc
Trò chơi bỏ chồn vào trong quần (Ferret Legging) kỳ lạ này là một bài kiểm tra khả năng chịu đựng của người tham gia, với những quy tắc khá chặt chẽ. Người chơi sẽ bị bỏ một con chồn sương vào trong quần, sau đó chiếc quần được siết chặt ở lưng và mắt cá chân để con chồn không thoát ra được. Người dự thi đứng trước ban giám khảo, chịu đựng sự di chuyển và cào xé để thoát thân của con chồn. Những quy tắc khác còn bắt buộc thí sinh không được say rượu và con chồn không được gây mê. Ngoài ra, con chồn cũng phải có đầy đủ bộ răng và không bị làm cùn đi. Thí sinh chiến thắng là người giữ được chồn ở trong quần lâu nhất.
 
Chọi bò
Những trò chơi quái đản có động vật tham gia, Phi thường - kỳ quặc, tro choi,dong vat,chuyen la,chuyen la co that,chuyen la the gioi,tin tuc
Chọi bò là một lễ hội truyền thống của Thụy Sĩ. Không như môn thể thao đấu bò giữa đấu sĩ và bò tót ở Tây Ban Nha, chọi bò là cuộc đấu giữa 2 con bò với nhau. Một cuộc chiến giữa 2 đối thủ ngang tài ngang sức có thể kéo dài đến 40 phút. Những sự kiện tương tự cũng được tổ chức ở Haute-Savoie (Pháp), vùng Aosta (Italia) và Artvin (Thổ Nhĩ Kỳ).
 
Lạc đà đấu vật
Những trò chơi quái đản có động vật tham gia, Phi thường - kỳ quặc, tro choi,dong vat,chuyen la,chuyen la co that,chuyen la the gioi,tin tuc
Bờ biển phía Tây Thổ Nhĩ Kỳ có truyền thống đấu vật lạc đà, giữa những nhà vô địch của nhiều ngôi làng với nhau, tại một sân vận động đầy bụi. Đây là một cuộc thi khôi hài và thú vị, vì lạc đà sinh ra không phải là những chiến binh. Đấu vật lạc đà diễn ra tại một sân đấu mở, giữa 2 con đực với nhau. Trước trận đấu, một con lạc đà cái sẽ được dắt ngang qua 2 "đấu sĩ" để kích thích tinh thần thi đấu của chúng. Sự xuất hiện của "người đẹp" khiến 2 con lạc đà đực sùi bọt ở mũi, miệng và nếu… may mắn, khán giả sẽ được xem cuộc chiến giữa chúng. Vấn đề ở chỗ lạc đà không thích đánh nhau và chúng thường thể hiện sự tức giận bằng răng. Trận đấu sẽ kết thúc khi một con vật ngồi lên người đối thủ.
 
Thi bồ câu lăn
Những trò chơi quái đản có động vật tham gia, Phi thường - kỳ quặc, tro choi,dong vat,chuyen la,chuyen la co that,chuyen la the gioi,tin tuc
Bồ câu lăn là một giống bồ câu đã được thuần hóa, có thể lăn nhiều vòng khi đang bay trên không. Một số con bồ câu có thể lăn tròn đến mức giống như một quả bóng bằng lông chim. Chúng còn được huấn luyện để tăng số vòng, chất lượng vòng lăn để tham gia các giải đấu. Những đội chim để thi đấu thường gồm từ 8 đến 20 con bồ câu. Trong giải đấu, người thắng cuộc được đánh giá dựa trên một số yếu tố, trong đó có đội hình sắp xếp, lăn đồng thời, số vòng và chất lượng vòng lăn.
 
Voi chơi bóng rổ
Những trò chơi quái đản có động vật tham gia, Phi thường - kỳ quặc, tro choi,dong vat,chuyen la,chuyen la co that,chuyen la the gioi,tin tuc
Vườn thú Safari, Thái Lan đang huấn luyện cho chú voi Malie (6 tuổi) và chú voi Toktak (9 tuổi) dùng vòi để chơi bóng rổ. Việc làm này nằm trong nỗ lực cải thiện sức khỏe của chúng. Các nhà tổ chức tại vườn thú này nói rằng, hai chú voi đã trải qua khóa huấn luyện nghiêm ngặt để học cách dùng vòi điều khiển bóng, và kỹ thuật cơ bản của môn bóng rổ. Những con voi này sau đó được dạy cách đứng bằng chân sau và đi với quả bóng, cuối cùng ném bóng vào rổ.
 
Đấu chó
Những trò chơi quái đản có động vật tham gia, Phi thường - kỳ quặc, tro choi,dong vat,chuyen la,chuyen la co that,chuyen la the gioi,tin tuc
Đấu chó là một trò thi đấu đầy bạo lực và có thể khiến lũ chó bị thiệt mạng. Đây là một trò bất hợp pháp ở hầu hết các nước phát triển, nhưng vẫn thịnh hành ở một số nước như Afghanistan, Kazakhstan. Đấu chó thường là món giải trí và mang lại lợi nhuận lớn cho những tay cá cược.
 
Giải đua ốc sên thế giới
Những trò chơi quái đản có động vật tham gia, Phi thường - kỳ quặc, tro choi,dong vat,chuyen la,chuyen la co that,chuyen la the gioi,tin tuc
Đây là cuộc đua giữa nhiều con ốc sên đất, và chúng đi theo một đường vòng tròn với bán kính 33 đến 35 cm. Số thứ tự được sơn trên vỏ, hoặc nhà tổ chức dán một miếng dán lên người chúng để xác định các thí sinh. Nhiều cuộc đua ốc sên diễn ra mỗi năm, nhưng cuộc đua ốc sên thế giới thường niên ở Anh là giải đấu nổi tiếng nhất.
 
Bowling Thổ Nhĩ Kỳ
Những trò chơi quái đản có động vật tham gia, Phi thường - kỳ quặc, tro choi,dong vat,chuyen la,chuyen la co that,chuyen la the gioi,tin tuc
Bowling Thổ Nhĩ Kỳ là một môn thể thao dựa trên bowling truyền thống, nhưng sử dụng một con gà đông lạnh làm bóng bowling, và 10 chai nhựa chứa chất lỏng hoặc nước để làm ky. Người chơi lăn quả bóng trên bề mặt trơn trượt như băng. Môn thể thao này thường được chơi trong dịp Lễ tạ ơn.
 
Theo Infonet

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận