Home Chuyện Lạ Có Thật Ớt dùng làm vũ khí

Ớt dùng làm vũ khí

Loại ớt này được bán trong những gói nhỏ với giá 90 xu mỗi gói.
Loại ớt cay đến mức hạt của chúng được quân đội Ấn Độ sử dụng làm vũ khí sẽ có mặt tại các siêu thị của Anh trong tuần này.
Bhut jolokia sẽ là loại ớt cay nhất được bán ở đây. Nó được đánh giá đạt 1.001.304 điểm trên thang điểm Scoville – thước đo độ cay của ớt. Độ cay trung bình của ớt là 10.000 điểm.

Khách hàng nhăn mặt với ớt bhut jolokia
Harry Jones – một người mua hàng ở khu mua sắm Tesco – cho biết: “Tất cả những gì tôi có thể nói là nó không dành cho những người yếu tim hay bất cứ ai gặp vấn đề về hô hấp”.
 
Các nhà khoa học của quân đội Ấn Độ gần đây đã phát triển một loại lựu đạn kiểm soát đám đông bằng hạt của loại ớt này.
Loại ớt này được bán trong những gói nhỏ với giá 90 xu mỗi gói.

Theo Ngô Nguyễn (Bee.net.vn)

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận