Home Chuyện Lạ Có Thật Phát hiện con chuột khổng lồ dài 1,2m

Phát hiện con chuột khổng lồ dài 1,2m

Chú chuột ông Brian tìm thấy có thể là loài gặm nhấm lớn đến từ Nam Mỹ.
Mới đây, một con chuột khổng lồ đã được phát hiện bởi ông Brian Watson đến từ Consett, County Durham, phía Đông Bắc nước Anh. Người đàn ông 67 tuổi này cho biết, ông đã tìm thấy con chuột sau khi nghe thấy tiếng hét của cháu gái trong lúc đang cắt cỏ. Theo ông Brian, con chuột này có kích thước lớn bất thường, chiều dài tính từ mũi đến đuôi là 1,2m.
Brian Watson nói: “Khi nghe thấy việc có một con chuột khổng lồ trong vườn, tôi đã chạy đi tìm một thanh gỗ. Con chuột này rất lớn. Một trong những lý do khiến nó di chuyển khá chậm chạp là nó đang mang thai.”

Con chuột khổng lồ dài 1,2m đã được tìm thấy bởi ông Brian Watson.
Phát hiện con chuột khổng lồ dài 1,2m, Phi thường - kỳ quặc, chuot khong lo,phat hien chuot khong lo dai 1,2 m,chuyen la co that,chuyen la the gioi,tin tuc
Phát hiện con chuột khổng lồ dài 1,2m, Phi thường - kỳ quặc, chuot khong lo,phat hien chuot khong lo dai 1,2 m,chuyen la co that,chuyen la the gioi,tin tuc
 Ông Brian đã đâm chết chú chuột và vùi trong đống lửa.
Ngay sau khi tóm được chú chuột, ông Brian đã đâm chết nó bằng thanh gỗ kiếm được ven đường. Sự việc được mọi người biết tới khi 1 người bạn của ông Brian đăng hình ảnh chú chuột sau khi bị bắt lên Twitter. Nhiều người lên án hành động tàn sát động vật dã man của ông Brian Watson. Giải thích về hành động của mình, ông Brian cho biết: “Chúng tôi đã giữ nó trong vài ngày nhưng nó cứ chạy vòng quanh và rất phiền toái. Nên chúng tôi đã quyết định giết nó.”
 Phát hiện con chuột khổng lồ dài 1,2m, Phi thường - kỳ quặc, chuot khong lo,phat hien chuot khong lo dai 1,2 m,chuyen la co that,chuyen la the gioi,tin tuc
Chú chuột ông Brian tìm thấy có thể là loài gặm nhấm lớn đến từ Nam Mỹ.
Sở Cảnh sát Durham cho biết, rất có thể ông Brian Watson sẽ bị điều tra về hành động của mình. Tổ chức Bảo vệ Động vật Hoàng gia Anh RSPCA đã kêu gọi mọi người chống lại những trường hợp tàn sát động vật. Theo các nhà nghiên cứu, chú chuột mà ông Brian Watson bắt được có thể là giống hải ly Nam Mỹ. Đây là một loài gặm nhấm lớn, thường sống ở đầm lầy và được nuôi để lấy lông.
 
Theo Habi (K14)

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận