Home Chuyện Lạ Có Thật Quân đoàn rác thải

Quân đoàn rác thải

Một đội quân oai hùng với hơn 1.000 binh sĩ đã được một nghệ sĩ người Đức tạo nên từ hàng tấn rác thải.
H.A. Schult, nghệ sĩ nổi tiếng thế giới với các tác phẩm nghệ thuật làm từ rác thải, đã lần đầu tiên tạo nên những hình khối mô phỏng con người từ các loại rác thải – hay còn gọi là “Người rác” – tại một cuộc triển lãm nghệ thuật địa phương ở Xanten, Đức năm 1996.
Sau đó, Schult đã nảy ra ý tưởng đưa “Đội quân rác” đi triển lãm khắp thế giới. Mỗi năm, đội quân này được đưa tới một địa điểm khác nhau để chứng tỏ sự tồn tại của nó, mang theo thông điệp bảo vệ môi trường.
“Đội quân rác” đã thu hút sự chú ý của con người sau khi xuất hiện tại các địa điểm nổi tiếng như Quảng trường Đỏ tại thủ đô Mátxcơva của Nga, Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc, kim tự tháp Giza, Rome, Barcelona, thậm chí cả Bắc Cực.

Nghệ sĩ H.A. Schult đã tạo nên 1.000 người rác, sử dụng các loại rác thải mà con người thải ra hàng ngày, từ vỏ lon Coca cho tới các rác thải điện tử.
 
Đội binh sĩ “xuất thân” từ rác thải:
Đội quân oai hùng làm từ rác thải
Đội quân oai hùng làm từ rác thải






 

Ninh Nhi
Theo OD
Buonchuyen.info – Theo maivoo

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận