Home Chuyện Lạ Có Thật Rụng hết răng do uống 8 lít nước ngọt có ga mỗi ngày

Rụng hết răng do uống 8 lít nước ngọt có ga mỗi ngày

Anh William Kennewell (25 tuổi) là một nhân viên khách sạn ở Úc, sống ở thị trấn Salisbury, cách phía bắc Adelaide hơn 24 km đã bị rụng gần hết răng do uống quá nhiều nước ngọt có ga bất chấp những lời khuyến cáo của bác sĩ. Không chỉ bị rụng hết răng, William Kennewell còn bị nhiễm độc máu do uống quá nhiều đồ ngọt.

Chia sẻ trên tờ The Advertiser, William Kennewell nói: “Mỗi ngày, tôi thường uống khoảng 6 đến 8 lít nước giải khát, chủ yếu là nước có ga. Một người bình thường có 23 răng nhưng hiện tôi chỉ còn lại 13 chiếc răng và chúng có thể lần lượt bị rụng hết cho đến khi chẳng còn cái nào”.

William cũng tâm sự thêm, lúc đầu anh không phải là người nghiện đồ uống có ga, nhưng do hoàn cảnh làm việc trong khách sạn anh tiếp xúc với đồ uống nhiều nên dần dần anh trở nên nghiện với thứ đồ uống đó.

William không thể nào bỏ được thứ đồ uống yêu thích này. Cho đến bây giờ, hàm răng của William ngày càng thưa dần và có thể biến mất trong một thời gian không xa. Tình trạng răng bị rụng và máu bị nhiễm độc đã khiến cho William sa sút sức khỏe, ốm yếu đi và phải lắp răng giả.

Rụng hết răng do uống 8 lít nước ngọt có ga mỗi ngày | Chuyện lạ 4 phương,chuyện lạ thế giới,phi thường,kỳ quặc,rụng hết răng vì uống nước ngọt
Uống quá nhiều đồ uống có ga đã khiến cho William Kennewell rụng gần hết răng

Thực tế, hàm răng người lớn có 28 đến 32 chiếc phụ thuộc vào mỗi người có răng khôn hay không nhưng đối với Kennewell thì điều này ngày càng trở nên tồi tệ. Các chuyên gia sức khỏe Úc ghi nhận trường hợp William Kennewell để tiến hành nghiên cứu chỉ ra tại sao người trẻ nên tránh xa đồ uống có ga.

Ông Jason Armfield, chuyên gia nghiên cứu hàng đầu của Trung tâm nghiên cứu sức khỏe răng miệng cộng đồng của Úc đưa ra cảnh báo về những nhãn hiệu nước uống có ga có thể gây sâu răng. Ông đã tiến hành thử nghiệm với khoảng 16.800 trẻ em Úc, kết quả cho thấy có khoảng 56% trẻ em từ 5 – 16 tuổi uống đồ ngọt trong đó có nước có ga hoặc nước trái cây mỗi ngày.

Bản thân Kennewll thừa nhận việc cảnh báo của các chuyên gia sức khỏe về các loại đồ uống nhẹ là ý kiến rất bổ ích nhưng anh vẫn băn khoăn về tính hiệu quả của nó vì đa số người trẻ rất thích uống nước ngọt.

Rụng hết răng do uống 8 lít nước ngọt có ga mỗi ngày | Chuyện lạ 4 phương,chuyện lạ thế giới,phi thường,kỳ quặc,rụng hết răng vì uống nước ngọt
Hàm răng của William Kennewell bị hỏng hết phải nhổ để trồng lại

Nếu bạn là người thường xuyên uống nước ngọt, các chuyên gia khuyên nên uống nhanh hoặc loại bỏ các chất a-xít ra khỏi miệng sau đó. Tuy nhiên, không nên chải răng ngay sau bữa ăn vì có thể làm mòn răng. Thời gian tốt nhất chải răng sau khi ăn là 30 phút đến 1 giờ.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận