Home Chuyện Lạ Có Thật 10 người “siêu bự” nhất thế giới (P1)

10 người “siêu bự” nhất thế giới (P1)

Michael Hebranko

Michael Hebranko sinh ngày 14/5/1953 là 1 trường hợp điển hình về nỗ lực giảm cân phi thường.

10 người “siêu bự” nhất thế giới (P1) | Chuyện lạ,chuyện lạ thế giới,phi thường,kỳ quặc,béo

Sau khi ở bệnh viện St. Luke anh đã giảm cân đáng kinh ngạc từ 411 kg xuống còn 90kg. Vòng eo của anh từ 290cm xuống còn 91cm trong vòng 19 tháng. Năm 1990 anh được công nhận là người có kỉ lục giảm cân nhanh nhất. quá trình giảm cân của anh thông qua chế độ ăn kiêng và phẫu thuật. Sau đó anh đã đi toàn bang nước Mỹ để giảng dạy về kinh nghiệm cũng như ủng hộ chế độ ăn kiêng, tập thể dục. Anh cũng từng xuất hiện trên các chương trình truyền hình The Howard Stern Show và talk show tại Anh Wogan năm 1990.

Mayra Rosales

Mayra Rosales giết người vì cân nặng.

10 người “siêu bự” nhất thế giới (P1) | Chuyện lạ,chuyện lạ thế giới,phi thường,kỳ quặc,béo

1 phiên tòa tại Texas đã quyết định xét xử Mayra Rosales – người phụ nữ có cân nặng lên đến 470 kg vì tội ngộ sát. Cánh tay khổng lồ của cô đã đè chết đứa cháu 2 tuổi.

Jon Brower Minnoch

Jon Brower Minnoch (1941 – 1983) đến từ hòn đảo Bainbridge. Anh cao 183cm và nặng lên đến hơn 635kg. Năm 1979 phải sử dụng sức của 13 người mới có thể đưa anh ra khỏi chiếc giường. Cũng như nhiều người béo phì khác Minnoch đã tiến hành phẫu thuật dạ dày.

 10 người “siêu bự” nhất thế giới (P1) | Chuyện lạ,chuyện lạ thế giới,phi thường,kỳ quặc,béo

Năm 1963 anh có cân nặng 310kg nhưng đến năm 1966 đã tăng lên 442kg. năm 1976 anh được tuyên bố chính thức bị tật nguyền vì quá béo. Trong bài phát biểu năm 1978 Jon Brower Minnoch tiết lộ anh đã nặng đến 635kg. Anh qua đời ngày 10/9/1983 với cân nặng 362kg. Anh là cha của hai đứa con.

Terri Smith

Cô từng được coi là người phụ nữ nặng nhất thế giới với trọng lượng lên đến 310kg. Cô phải thực hiện 1 chiến dịch giảm cân thần tốc vì các bác sĩ nói cô có thể chết vì trọng lượng của mình.

10 người “siêu bự” nhất thế giới (P1) | Chuyện lạ,chuyện lạ thế giới,phi thường,kỳ quặc,béo

Terri Smith dường như cũng chỉ nằm trên giường và không thể di chuyển, đứng hay tự xoay. Năm 2010 cô được sách kỉ lục thế giới công nhận là người phụ nữ mập nhất. Toàn bộ sinh hoạt của cô đều dựa vào ông xã Myron, 44 tuổi và con gái lớn Najah, 30 tuổi.

Năm 20 tuổi Terri đã nặng đến 114kg nhưng cô vẫn có thể hoạt động và làm việc tại 1 trung tâm sức khỏe trong khoảng 20 năm.

Dzhambik Khatokhov

Cậu bé 11 tuổi có tên Dzhambik Khatokhov đến từ Kabardino-Balkaria, Nga có cân nặng lên đến 147 kg và được công nhận là em bé mập nhất thế giới.

Khi chào đời Jambik nặng chưa đến 3kg và khi lên 1 cậu bé đã nặng gần 13kg và nặng 37 kg khi 4 tuổi. 3 tuổi cậu bé đã có thể nâng tạ nặng 3kg. Năm lên 6 tuổi cậu bé đã nặng hơn 71 kg.

Mặc dù con trai tăng cân và có trọng lượng bất thường nhưng bà Nelya cho rằng đó không phải vấn đề: “Nó phát triển bình thường cả bên trong và bên ngoài” – bà cho hay. “Tôi có thể làm gì chứ? Đó là con người nó và chúa đã tạo ra nó như vậy”.

10 người “siêu bự” nhất thế giới (P1) | Chuyện lạ,chuyện lạ thế giới,phi thường,kỳ quặc,béo

Jambik tập luyện đấu vật 5 ngày mỗi tuần và cũng thường xuyên đi bơi. “Em muốn là một vận động viên khi trưởng thành hoặc tốt hơn là 1 nhà vô địch Olympic”.

Dzhambik nổi tiếng tại Nga khi xuất hiện trên khá nhiều chương trình truyền hình. Cậu bé cũng từng có mặt trên kênh Channel 4 BodyShock của Anh với tập phim có tên gọi "World's Biggest Boy".

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận