Home Chuyện Lạ Có Thật 20 điều ít biết về Nữ hoàng Anh Elizabeth II

20 điều ít biết về Nữ hoàng Anh Elizabeth II

1. Mỗi khi phiền muộn, nữ hoàng lại đến các cánh đồng thuộc sở hữu của hoàng gia để nhổ cỏ sữa đông (loại cỏ xâm hại rất hay bám vào quần áo).

2. Theo phóng viên người Mỹ Bedell Smith, nhân vật được điện Buckingham ngầm cho phép tiếp xúc với những thân cận và cố vấn của nữ hoàng, trong túi xách của nữ hoàng luôn có kính, gương, một thỏi son, một cái móc để treo túi vào bàn, các viên ngậm bạc hà, một bút máy và 5 bảng Anh cho những lần quyên tiền tại buổi cầu nguyện Chủ nhật.

3. Nữ hoàng thích sưu tầm hộp gia vị.

4. Biệt danh của nữ hoàng là Lilibeth do hồi nhỏ, bà không thể phát âm chính xác tên của mình.

Nữ hoàng Elizabeth II và chồng Philip trong tuần trăng mật của họ ở Broadlands, Hampshire, hồi năm 1947

Nữ hoàng Elizabeth II và chồng Philip trong tuần trăng mật của họ ở Broadlands, Hampshire, hồi năm 1947

5. Elizabeth II học lái xe khi đăng lính cuối Đại chiến thế giới II, trong Lực lượng Hỗ trợ mặt đất (Auxiliary Territorial Service) gồm toàn nữ của quân đội Anh. Trong thời gian huấn luyện này, bà cũng học được cách sửa chữa động cơ và bà đã tận dụng khả năng này của mình trong sửa chữa xe hơi riêng cho tới tận thập niên 80 thế kỷ trước. Bà cũng là nguyên thủ quốc gia duy nhất từng phục vụ trong các lực lượng quân sự trong Đại chiến thế giới II còn sống đến nay.

6. Nữ hoàng gửi thư điện tử lần đầu vào năm 1976 trong chuyến thăm tới một căn cứ quân sự. Bà thường xuyên gửi thư điện tử đến các thành viên gia đình và bạn bè. Là tín đồ của công nghệ, bà cũng dùng hai chiếc iPod, một do Tổng thống Mỹ Barack Obama tặng, một được tặng khi mua iPad.

7. Nữ hoàng nói tiếng Pháp trôi chảy.

8. Khi cha của bà kế vị vua Edward VII, em gái của Nữ hoàng Elizabeth đã thốt lên: “Chị sẽ trở thành nữ hoàng tương lai phải không?”. Elizabeth xác nhận và Margaret đã nói “Khốn khổ chị tôi !”.

9. Từ khi đăng quang, nữ hoàng đã có 261 chuyến công du nước ngoài đến 116 nước khác nhau, trao 404.500 giải thưởng, huân chương các loại, gửi  175.000 điện tín chúc mừng các công dân 100 tuổi tại Anh cũng như tại các nước thuộc Khối thịnh vượng chung. Bà và chồng Philip đã gửi 45.000 thiệp chúc mừng Giáng sinh.

10. Dennis Mac Shane, một bộ trưởng trong Chính phủ của Thủ tướng Anh tâm sự với một người bạn thân rằng, ông thấy “đôi chân của nữ hoàng tuyệt vời so với tuổi của bà”. Lời khen này ngay lập tức xuất hiện trên các trang báo. Trước sự bối rối cho vị bộ trưởng nọ, thư ký của nữ hoàng đã trấn an “Nữ hoàng rất vui. Từ nhiều năm nay, không có bộ trưởng nào có những từ ngữ có cánh như thế dành cho bà”.

11. Ở tuổi 85, Nữ hoàng Elizabeth vẫn tiếp tục cưỡi ngựa không cần đội mũ và khiến khách tới thăm nhiều phen thất kinh khi bà cưỡi ngựa rất nhanh thăm khu ở của mình ở  Balmoral.

12. Theo The Sun, một con vịt nhựa, có thể là món quà của một trong những người cháu hiện diện trong phòng tắm của hoàng gia. Tin tức này được tung ra khiến lượng bán vịt nhựa nhất thời tại Anh đã tăng 80%. Nữ hoàng luôn khuyến khích các thành viên gia đình tặng các quà lưu niệm mang tính bông lơn vào dịp Giáng sinh.

13. Elizabeth II hiện đang sở hữu ba chú chó giống chó cảnh nhỏ Corgi, rất gắn bó với bà. Từ năm 1944, bà nuôi khoảng 30 chú chó là hậu duệ của một cô chó cái tên gọi Susan mà bà được tặng năm 18 tuổi.

14. Nữ hoàng không khoái Thủ tướng Anh Tony Blair, người ra lệnh cấm săn bắn bằng chó. Cựu thủ tướng Anh không được mời tới dự đám cưới giữa Hoàng tử William và Kate Middleton. Nữ hoàng cũng cho rằng chương trình New Labour quá mang đậm dấu ấn của Công đảng. Tuy nhiên, Nữ hoàng Elizabeth II dành nhiều tình cảm cho “bà đầm thép” Margaret Thatcher.

15. Elizabeth chưa từng đến trường mà được giáo dục tại gia bởi các gia sư. Một trong số đó là trợ giảng chính của trường Eton, trường dành cho các nam sinh, ông này được giao dạy cho bà các bài học đặc biệt về quyền lập hiến của Anh.

16. Elizabeth tròn 11 tuổi khi cha bà đăng quang. Dù miêu tả nghi lễ này “rất tuyệt”, cô công chúa nhỏ phàn nàn về một kết thúc “buồn chán, toàn là cầu nguyện”.

17. Khi vụ ly hôn giữa Thái tử Charles và Diana là không thể tránh khỏi, nữ hoàng rất lo lắng. Bà lo thái tử Charles sẽ theo gương Edward VIII, từ chối ngai vàng để cưới người tình Camilla Parker-Bowles (hai người kết hôn năm 2005). Trong một bữa tối với các anh họ, Elizabeth than vãn về những bê bối liên quan tới Công nương Diana và Sarah Fergusson, vợ của Công tước Andrew xứ York. “Liệu các anh có thể chịu đựng được những cô con dâu như thế không ?”, nữ hoàng xúc động hỏi.

18. Nữ hoàng tổ chức sinh nhật hai lần: một diễn ra ngày 21/4 và lần thứ hai vào đầu tháng 6.

19. Nữ hoàng rất quan tâm tới tầm quan trọng về tôn giáo của vương miện nên bà cũng là người đứng đầu Giáo hội Anh. Nữ hoàng Elizabeth II từng nói bà không có ý định thoái vị hay nghỉ hưu trước khi qua đời “trừ khi bị đột quỵ hay mắc chứng bệnh Alzheimer”.

20. Elizabeth gặp chồng bà, Philip Mountbatten, Công tước xứ Edimbourg năm 1934 trong một đám cưới. Họ gặp lại nhau hồi năm 1939 khi đức vua và hoàng hậu đưa các công chúa tới Trường Hải quân Dartmouth, nơi Philip đang huấn luyện. Theo viên quản gia, “Elizabeth đã bị mê hoặc và không thể rời mắt khỏi Philip”. Philip, khi ấy 18 tuổi, không quan tâm nhiều tới cô bé 13 tuổi, nhưng hai người bắt đầu thư từ qua lại với nhau. Sau đó khi gặp lại trong Noel 1943, tới lượt Philip “cảm” trước vẻ đẹp của Elizabeth. Dù quan hệ có lúc thăng trầm, sóng gió, nhưng tới nay họ vẫn hạnh phúc bên nhau.

Ngọc Nhàn
(Theo Thể Thao & Văn Hóa)
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận