Home Chuyện Lạ Có Thật “Mặt quỷ” trên bức họa nổi tiếng của Giotto

“Mặt quỷ” trên bức họa nổi tiếng của Giotto

Các chuyên gia sử học và nghệ thuật Italy đã tình cờ phát hiện một gương mặt quỷ kỳ lạ trên bức tranh của danh họa Giotto.
Theo DailyMail, nhà sử học Chiara Frugone chính là người khám phá ra hình thù đặc biệt này trong bức tranh vẽ đám mây. Đây là một trong những tác phẩm được danh họa Giotto vẽ từ thế kỷ 13, kể về cuộc đời và cái chết của thánh Francis trong nhà thờ Basilica of St. Francis, thành phố Assisi, Italy.

Bức tranh có gương mặt quỷ của danh họa Giotto
Nếu nhìn kỹ, đây là gương mặt có chiếc mũi khoằm với một nụ cười tinh quái và hai chiếc sừng đen rất đặc trưng của quỷ.
 
Sergio Fusetti, trưởng nhóm tái tạo tranh vẽ của nhà thờ, lý giải, có lẽ danh họa Giotto điểm thêm gương mặt kỳ quái này giữa những đám mây trắng chỉ để “đùa cho vui”, hoặc ông muốn trả thù một ai đó nên lưu lại gương mặt xấu xí nhìn ngang trên tranh cho hậu thế chiêm ngưỡng.
 
Theo Mai Anh (Đất Việt)

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận