Home Chuyện Lạ Có Thật Bác sĩ bảo vô sinh, bệnh nhân liền sinh bốn

Bác sĩ bảo vô sinh, bệnh nhân liền sinh bốn

Một bà mẹ trẻ ở Anh đã khiến các bác sĩ phải ngạc nhiên khi sinh hạ thành công 4 bé gái dù từng được chẩn đoán khó có khả năng làm mẹ.

Vợ chồng Charlene Medlicott và Mark Connaughton cùng 4 bé gái tại lễ rửa tội. (Ảnh: Caters News Agency)
Vợ chồng Charlene Medlicott và Mark Connaughton cùng 4 bé gái tại lễ rửa tội. (Ảnh: Caters News Agency)

Charlene Medlicott, 20 tuổi, không dám tin vào sự thật khi phát hiện mình mang thai, không chỉ một mà tới 4 đứa trẻ. Ca sinh tư của cô được các bác sĩ nhận xét là vô cùng hiếm gặp. Trong 25 triệu ca mới có một. Bốn bé gái mà cô hạ sinh là hai cặp song sinh khỏe mạnh, mặc dù các bác sĩ từng khuyên Charlene nên bỏ đi hai trong số 4 phôi thai vì lý do an toàn.

Medlicott chia sẻ: "Chúng là những đứa trẻ ngoan. Chúng chỉ khóc khi muốn có cái gì đó, rồi lại lăn ra ngủ".

Hôm qua cả 4 bé gái Evelynn, Gracie-Lou, Rosaline và Amalia-Rose Connaughton, hiện 6 tháng tuổi, đã được làm lễ rửa tội trong những bộ quần áo và giày giống hệt nhau. Để giúp mọi người phân biệt, bố mẹ của các bé đã đeo lên đầu chúng những chiếc băng đô cài đầu khác nhau.

Ông bố Mark Connaughton, 26 tuổi, tự hào thừa nhận sự chào đời của các con là "một điều vô cùng bất ngờ". Metro dẫn lời Mark: "Cái cảm giác khi biết mình được làm cha của không chỉ một mà tới 4 đứa trẻ thực sự khác lạ và hạnh phúc".

Điều đặc biệt là cả 4 bé gái nhà Connaughton đều được thụ thai một cách tự nhiên, mặc dù Medlicott mắc chứng buồng trứng đa nang – một chứng bệnh rất khó khiến người phụ nữ có thể mang thai.

Theo: NS
Sinh con khỏe mạnh dù đang hôn mêNổi ghen, khỏa thân chặn xe cấp cứu “tình địch”Bé sơ sinh chỉ to bằng… bàn tay người lớn

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận