Home Chuyện Lạ Có Thật Bí ẩn quái vật biển có sừng dài gần 4m dạt vào bờ

Bí ẩn quái vật biển có sừng dài gần 4m dạt vào bờ

Xác sinh vật biển khổng lồ trôi dạt trên bãi cát sau mỗi đợt sóng không phải là điều quá lạ lẫm với cư dân quanh vùng, nhưng sự xuất hiện của sinh vật có sừng, dài tới gần 4m ở bờ biển Villaricos, Tây Ban Nha gần đây mới thực sự khiến giới chuyên môn của nước này phải đau đầu.

Bí ẩn quái vật biển có sừng dài gần 4m dạt vào bờ | Chuyện lạ 4 phương,Chuyện lạ thế giới,Phi thường,Chuyện lạ có thật,Chuyện lạ khó tin
Chiếc đầu có sừng khiến giới chuyên môn phải bó tay trong quá trình xác minh.

Nhân chứng phát hiện ra xác sinh vật lạ này là một người phụ nữ. Cô cho biết, trong khi đang trên đường ra biển bơi, cô đã vấp phải đầu của sinh vật lạ. Cảm thấy vô cùng bất ngờ trước hình dáng đầu kỳ lạ, cô đã tìm hiểu và phát hiện thêm phần còn lại của sinh vật.

Với mùi hôi thối đặc trưng, người ta cho rằng, xác sinh vật đang trong quá trình phân hủy. Dựa vào những thứ còn sót lại, có thể trước đó sinh vật đã bị chôn để đảm bảo lý do an toàn vệ sinh môi trường.

Bí ẩn quái vật biển có sừng dài gần 4m dạt vào bờ | Chuyện lạ 4 phương,Chuyện lạ thế giới,Phi thường,Chuyện lạ có thật,Chuyện lạ khó tin
Sinh vật lạ thường có chiều dài chính xác là 3,96m.

Chứng kiến sự xuất hiện của sinh vật lạ, nhiều người đã đưa ý kiến phỏng đoán có thể đây là xác của một loài cá mập hoặc cá đai biển khổng lồ, cũng có thể là một con cá bò chẳng hạn. Tuy nhiên, ông Paco Toledano – Phát ngôn viên của Hội Sinh vật biển Defensa cho biết, hiện các nhà nghiên cứu vẫn đang trong quá trình xét nghiệm. Và ngay đến bản thân ông cũng cảm thấy vô cùng bối rối trước trường hợp này. "Thật khó để biết được chúng ta sẽ phải giải quyết vấn đề này ra sao.", ông nói thêm.

Bí ẩn quái vật biển có sừng dài gần 4m dạt vào bờ | Chuyện lạ 4 phương,Chuyện lạ thế giới,Phi thường,Chuyện lạ có thật,Chuyện lạ khó tin
Có nhiều người phỏng đoán đây là xác bị phân hủy của một loài cá mập nào đó
 hoặc cá đai biển.

Được biết, hiện nay xương của sinh vật lạ đã vỡ, vì vậy, các nhà khoa học rất khó xác định được nó thuộc loài nào. Hơn thế, chi phí phân tích giám định gen cũng rất cao. Vì vậy, hiệp hội chưa thể có đủ kinh phí để xét nghiệm ngay trường hợp này được.

Mặc dù, xuất hiện nhiều phỏng đoán về bộ xương của sinh vật nhưng nhắc tới cặp sừng của nó, mọi đầu mối đều bế tắc. Các nhà khoa học cũng chưa thể xác định được loài sinh vật biển nào có sừng trong thế giới tự nhiên cả.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận