Home Chuyện Lạ Có Thật Bị bắt vì bỏ con đi chơi đêm

Bị bắt vì bỏ con đi chơi đêm

Một ông bố Mỹ đã bị bắt vì tội bỏ cậu con trai bốn tuổi ngủ ở nhà một mình, còn anh ta thì ra ngoài chơi trò đóng giả ninja.

Ross Hurst phủ nhận việc mình đóng giả làm ninja mà thanh minh rằng anh ta chỉ ra ngoài lúc hơn 1 giờ sáng để chạy bộ luyện tập thân thể. Nhưng Ross thừa nhận đã sai khi để con trai ngủ ở nhà một mình. Tuy nhiên, cảnh sát cho rằng khi họ có mặt trên một con phố thì Ross đã mặc trang phục màu đen và đóng giả ninja.
 
Ross Hurst
Ross đã nói với cảnh sát rằng đứa trẻ đang được bà nội chăm nom. Nhưng mẹ anh ta lại nói rằng con mình chưa bao giờ nhờ bà trông cháu. Ross sẽ bị xét xử tại tòa vào ngày 30/3 vì tội gây nguy hại đến sức khỏe và sự an toàn của trẻ. Hiện, Ross vẫn bị giam giữ trong nhà giam ở Pennsylvania
Buonchuyen.info – Theo DatViet
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận