Home Chuyện Lạ Có Thật Chiếc mặt nạ lớn nhất

Chiếc mặt nạ lớn nhất

Ngày 5/3/2011, chiếc mặt nạ lớn nhất thế giới đã được giới thiệu tại lễ hội Carnival ở thành phố Xanthi (Hy Lạp).

Chiếc mặt nạ này cao 12,7m; rộng 8,5m và vẽ "Karagiozis" – một nhân vật trong dân gian của người Hy Lạp. Các nghệ sĩ Fotis Stergiou đã phải bỏ ra 4 tuần để cắt 150 miếng xốp và bỏ ra 8 ngày để ghép chúng lại thành chiếc mặt nạ.

Chiếc mặt nạ lớn nhất thế giới
Với dân số khoảng chừng 50.000 người, Xanthi được coi là thị trấn của những sắc màu. Thị trấn này nằm ở chân dãy núi Rodopi và ở độ cao 80m so với mực nước biển. Thị trấn Xanthi đã bắt đầu tổ chức Lễ hội Carnaval từ năm 1966. Lễ hội này kéo dài 15 ngày.
Buonchuyen.info – Theo 24h

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận