Home Chuyện Lạ Có Thật Đến lễ hội để nện đòn

Đến lễ hội để nện đòn

Một số người trong tham gia vì muốn chứng minh sự can đảm và khả năng chiến đấu, trong khi những người khác muốn nhận được sự tôn trọng của cộng đồng…

Đối với hầu hết mọi người, Giáng sinh là thời điểm thiêng liêng để gắn kết mọi người lại với nhau, nhưng với người dân của cộng đồng Chumbivilcas đó lại là thời điểm lý tưởng để tổ chức các cuộc chiến đấu. Takanakuy, từ bao đời nay theo tiếng địa phương của Peru có nghĩa là "khi máu sôi sục", đó là lễ kỷ niệm hàng năm tạo cơ hội cho người dân để giải quyết những hiềm khích cá nhân trong cộng đồng theo cách rất xưa: sử dụng bạo lực. Lễ hội diễn ra vào ngày 25 tháng 12 hàng năm, là truyền thống có từ lâu đời liên quan rất nhiều đến danh dự, danh tiếng của gia đình.

Đến lễ hội để "nện đòn", Phi thường - kỳ quặc, Chuyen la,chuyen la the gioi,chuyen la co that,le hoi la,phong tuc la,le hoi oanh nhau,le hoi nen don

Đến lễ hội để "nện đòn", Phi thường - kỳ quặc, Chuyen la,chuyen la the gioi,chuyen la co that,le hoi la,phong tuc la,le hoi oanh nhau,le hoi nen don

Trẻ em cũng được tham gia lễ hội này
Takanakuy được mọi người ủng hộ nhiệt tình và coi đó như là cách duy nhất để giải quyết và để lại tất cả những vấn đề rắc rối lại phía sau trước thềm năm mới. Vào ngày lễ hội, người tham gia (nam, nữ và trẻ em như nhau) tập trung ở các trường đấu bò tại địa phương, đó là nơi họ sẽ tham gia vào một cuộc chiến, chính quyền địa phương sẽ giám sát và làm trọng tài. Đàn ông chủ yếu là sử dụng quả đấm trong khi phụ nữ thì hâu hết là đá và dường như cũng không hiệu quả cho lắm, rất ít chấn thương xảy ra trong các cuộc chiến đấu này. Luật cũng yêu cầu, không được tiếp tục đánh đối thủ khi họ đã ngã xuống và nếu quên những nguyên tắc quan trọng này thì có thể họ sẽ gặp khá nhiều nguy hiểm.
Đến lễ hội để "nện đòn", Phi thường - kỳ quặc, Chuyen la,chuyen la the gioi,chuyen la co that,le hoi la,phong tuc la,le hoi oanh nhau,le hoi nen don
Dù bị đánh đến chảy máu mũi, máu mồm…
Đến lễ hội để "nện đòn", Phi thường - kỳ quặc, Chuyen la,chuyen la the gioi,chuyen la co that,le hoi la,phong tuc la,le hoi oanh nhau,le hoi nen don
… nhưng không ai tức tối hay đâm ra thù ghét
Nhưng hiềm khích cá nhân không phải là lý do duy nhất khiến mọi người tham gia vào các cuộc chiến trong lễ hội Takanakuy. Một số người trong tham gia vì muốn chứng minh sự can đảm và khả năng chiến đấu, trong khi những người khác muốn nhận được sự tôn trọng của cộng đồng, hoặc đơn giản là làm cho gia đình họ tự hào. Nhiều người tham gia còn mang theo mặt nạ truyền thống đầy màu sắc, và mặc đồ thú nhồi bông nhằm dọa nạt đối thủ. Một số người rời khỏi trường đấu với thương tích nhẹ nhưng không ai trong số họ thấy tức tối vì họ biết rằng họ sẽ có cơ hội cho một trận tái đấu năm sau.
Đến lễ hội để "nện đòn", Phi thường - kỳ quặc, Chuyen la,chuyen la the gioi,chuyen la co that,le hoi la,phong tuc la,le hoi oanh nhau,le hoi nen don
Truyền thống của người dân Peru
Người ngoài nhìn vào có thể coi Takanakuy là biểu hiện của khuynh hướng bạo lực, nhưng đối với người dân Chumbivilcas nó là một phần quan trọng của di sản văn hóa  dân tộc. Dù trước đó có xảy ra vấn đề gì giữa họ, họ chỉ cần ra đấu trường, tặng nhau một cài cú đấm hay đá và sau đó bỏ tất cả mọi thứ lại phía sau và trở về thành bạn tốt. Đó cũng là một cách đơn giản và hiệu quả để loại bỏ những năng lượng thừa.
Buonchuyen.info – Theo VCTV

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận