Home Chuyện Lạ Có Thật Đôi vợ chồng nghệ sỹ cao tuổi tổ chức liveshow

Đôi vợ chồng nghệ sỹ cao tuổi tổ chức liveshow

Đôi vợ chồng nhạc sĩ Hồ Bông (sinh năm 1930) – NSUT Thanh Trì (sinh năm 1935), người quê ở thị xã Sa Đéc – Đồng Tháp, người quê ở Đức Phổ – Quảng Ngãi. Hai người đã gặp nhau năm 1960 tại Hà Nội, và nên duyên vợ chồng năm 1964, từ ấy cả hai đã cùng nhau gắn bó suốt chặng đường đời gần 50 năm qua. Sau khi hoàn thành chương trình học tại Nhạc viện Tchaikovski – Kiev, nhạc sĩ Hồ Bông tình nguyện vào Nam chiến đấu, còn nghệ sĩ Thanh Trì giảng dạy ở Nhạc viện Hà Nội. Họ sống cách nhau hơn 10 năm nhưng tình nghĩa vẫn mặn nồng.

Sau 1975, nhạc sĩ Hồ Bông giữ chức vụ Trưởng đoàn Ca múa nhạc Bông Sen (Tp. HCM), còn NSƯT Thanh Trì làm nhiệm vụ giảng dạy môn thanh nhạc cho Đoàn.
Nhạc sĩ Hồ Bông là tác giả các bài hát Gái đội thuyền nan, Nữ pháo thủ tỉnh Thanh, Đường về Nam ta đi, Miền Nam thề với Bác, Ngàn năm reo hát tên anh Thái Bình, Nguyễn Văn Sơ – người liệt sĩ quân giải phóng miền Nam anh hùng, Ai hò điệu lý Cà Mau, Bài ca thầm lặng, Khúc hát yêu đời, Bài ca công nhân Cảng Sài Gòn, Hát mãi tên anh Huỳnh Văn Nghệ, Hát cùng Thủ Đức…
Ngày  26.4.2009, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.HCM tổ chức đêm nhạc "Khúc hát yêu đời" nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80 và 60 năm tuổi Đảng của nhạc sĩ Hồ Bông. Trong đêm nhạc này, NSƯT Thanh Trì đã trình diễn nhiều bài hát của người chồng yêu quý, trong đó có ca khúc Bóng cây Kơ – nia, một tác phẩm mà Hồ Bông rất tâm đắc, và đôi vợ chồng nghệ sĩ cùng song ca bài hát Khúc hát yêu đời.
Như vậy, tính đến nay, đôi vợ chồng nghệ sĩ Hồ Bông – Thanh Trì đã cống hiến gần 50 năm cho nền âm nhạc Việt Nam.
Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam chính thức công nhận đây là kỷ lục Việt Nam.
Buonchuyen.info – theo 24h
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận